Hơn 70 nữ sinh bị đầu độc bằng khí gas ngay tại trường học

ANTĐ - Hàng chục nữ sinh ở Afghanistan đã được đưa đến bệnh viện điều trị sau khi bị đầu độc tại trường học.
Vụ đầu độc xảy ra tại trường Bibi Maryam, thành phố Taluqan, thủ phủ của tỉnh Takhar. Có khoảng 74 nữ sinh bị ngộ độc sau khi hít phải khí gas.

Sulaiman Moradi, phát ngôn viên của thống đốc Takhar cho rằng, “kẻ thù của chính phủ” đã gây ra vụ đầu độc này và mục tiêu của cuộc tấn công rõ ràng là để ngăn chặn các nữ sinh không được đến trường.

Nhiều bộ phận thuộc “xã hội bảo thủ” ở Afghanistan luôn tìm cách phản đối giáo dục đối với phụ nữ. Trước đó, các vụ đầu độc nữ sinh cũng đã xảy ra rất nhiều.

Hơn 70 nữ sinh bị đầu độc bằng khí gas ngay tại trường học ảnh 1
Các nữ sinh bị đầu độc đang được điều trị tại bệnh viện


Tiến sĩ Jamil Frotan, giám đốc một bệnh viện trong khu vực cho biết: “Hầu hết các nữ sinh đã được xuất viện sau khi điều trị, chỉ còn một số em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Mẫu máu của các em đã được gửi đến Bộ Y tế để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc”.

Vụ ngộ độc xảy ra chỉ ba ngày sau khi hàng chục nữ sinh “đổ bệnh” tại một trường trung học khác trong cùng thành phố, cách thủ đô Kabul khoảng 250 km về phía bắc. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ việc trên.

Vào giữa tháng 5 và tháng 6-2012 cũng đã xảy ra 4 vụ tấn công gây độc tại một trường học dành cho các học sinh nữ, ở tỉnh Takhar buộc nhà chức trách tại đây phải mở cuộc điều tra, nhằm tìm kiếm các vật thể khả nghi cũng như kiểm tra nguồn nước xem có nhiễm độc hay không.

Hơn 70 nữ sinh bị đầu độc bằng khí gas ngay tại trường học ảnh 2
Nhiều vụ đầu độc nữ sinh đã xảy ra ở Afghanistan


Người ta lo ngại rằng các quyền cơ bản trong giáo dục, bỏ phiếu và việc làm của phụ nữ Afghanistan được phục hồi trong những năm gần đây, có thể có nguy cơ bị hủy bỏ một lần nữa khi các lực lượng phương Tây đang chuẩn bị rời khỏi Afghanistan và chính phủ Afghanistan đang tìm cách đàm phán hòa bình với phiến quân Taliban. 

Lúc còn nắm quyền, chế độ Taliban đã cấm hình thức giáo dục đối với phụ nữ. Kể từ năm 2001, khi chính quyền Taliba bị lật đổ, phụ nữ đã có cơ hội quay trở lại trường học, đặc biệt là ở thủ đô Kabul.