ĐH Quốc gia Hà Nội:

Hơn 62.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực

ANTĐ - Ngày 6-8, theo công bố của ĐHQG Hà Nội, đã có 62.199 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của trường này. 

Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết, kỳ thi là thành công bước đầu của ĐHQG Hà Nội trong nỗ lực đổi mới thi cử theo hướng ngày càng khách quan, chính xác, công bằng, minh bạch, thuận tiện, đỡ tốn kém, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Sau khi thi, đa số thí sinh đều cho rằng hình thức thi mới tiện lợi, công bằng, đánh giá đúng, toàn diện năng lực của thí sinh.

Qua phiếu thăm dò, kỳ thi được đánh giá là góp phần hạn chế tiêu cực và tình trạng học lệch. Thí sinh thích ứng tốt với công nghệ khảo thí hiện đại. Việc tổ chức kỳ thi trên nền tảng công nghệ cao không phải việc quá khó mà hoàn toàn có thể làm tốt được. Kết quả thi của thí sinh sẽ được bảo lưu trong 24 tháng và thí sinh có thể dùng kết quả này để đăng ký xét tuyển vào các đợt tuyển sinh sau của ĐHQG Hà Nội nếu chưa trúng tuyển đợt này.