Hơn 61.000 người nhận bảo hiểm xã hội một lần trong tháng 3-2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tháng 3/2021, cơ quan này đã giải quyết 3.856 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 61.668 người hưởng trợ cấp 1 lần.
Người dân làm thủ tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội tại bộ phận một cửa

Người dân làm thủ tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội tại bộ phận một cửa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả thực hiện công tác tháng 3 và nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2021.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mặc dù ngành Bảo hiểm xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn do sự tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp, công tác tổ chức, thực hiện chính sách của ngành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.


Tính đến hết tháng 3/2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 16,23 triệu người (đạt 32,58% lực lượng lao động trong độ tuổi), trong đó có 14,98 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 1,05 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 86,5 triệu người (đạt tỉ lệ bao phủ 88,65% dân số).

Trong tháng 3/2021, ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết 3.856 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 61.668 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó 56.865 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần); giải quyết 605.103 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe...

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian phòng chống Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục tích cực tham mưu với bộ, ngành hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia vẫn được đảm bảo và không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ước tính đến ngày 28/2/2021, số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cả nước là 24.710.139 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn khá phổ biến, với tổng số tiền nợ trong cả nước khoảng 46.297 tỉ đồng.

Để giảm thiểu tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành đến các doanh nghiệp trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ và vận động doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đối với doanh nghiệp dừng hoạt động, bảo hiểm xã hội kiến nghị với cơ quan liên quan kiểm tra, nếu chây ì sẽ tiến hành xử phạt hành chính, gửi hồ sơ sang các cơ quan pháp luật khởi tố.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2021; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.