Hơn 60 người thương vong trong các cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 20-8, các quan chức chính quyền Kiev cho biết, ít nhất 43 người, trong đó có 34 dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine trong 24 giờ qua. 

Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng (NSDC) Andrei Lysenko, 9 binh lính chính phủ Ukraine đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai thân Nga trong chiến dịch bao vây các thành trì của quân nổi dậy ở Lugansk và Donetsk.

Hầu hết số binh lính này đều bị thương vong trong cuộc giao tranh ở gần thị trấn Ilovaysk, nằm trên đường cao tốc, nối hai trung tâm hoạt động của lực lượng nổi dậy là thành phố Donetsk và Lugansk.

NSDC cho rằng quân nổi dậy đã triển khai cả xe tăng và pháo hạng nặng trong cuộc giao tranh này. Tính đến sáng nay (20-8), quân đội chính phủ đã tuyên bố giành được quyền kiểm soát đối với thành phố Ilovaysk.

Hơn 60 người thương vong trong các cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine ảnh 1
Quân ly khai tại miền đông Ukraine

Trong khi đó, ít nhất 34 dân thường đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong các trận đánh ở các thành phố và thị trấn khác ở khu vực Donetsk trong ngày 19-8, cơ quan báo chí của hội đồng thành phố Donetsk cho biết.

Cũng theo cơ quan báo chí này, tổng số đã có ít nhất 951 người thiệt mạng tại khu vực Donetsk kể từ khi bạo lực nổ ra. Trong khi, con số thương vong chính xác ở khu vực Lugansk láng giềng vẫn chưa rõ là bao nhiêu.

Theo một báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, kể từ khi chính quyền Kiev bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ủng hộ độc lập ở miền đông nam Ukraine, gần 1.400 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương trong khu vực này, trong đó có khoảng 2.600 dân thường và 29 trẻ em.