Hơn 6 vạn du khách đến Huế trong 3 ngày đầu Festival

ANTĐ - Chỉ sau 3 ngày diễn ra lễ hội, TP Huế đã đón hơn 64.000 du khách, trong đó có gần 30.000 du khách là người nước ngoài. Đó là thông tin được BTC công bố trong buổi họp báo giữa kỳ Festival vào sáng nay 10-4.

Festival Huế 2012 diễn ra từ 7 đến 15-4, với 7 chương trình lễ hội chính, trong đó 3 lễ hội lớn gồm Lễ khai mạc (7-4), Lễ hội Nam Giao (8-4), Lễ hội Áo dài (9-4) đã diễn ra, còn 4 lễ hội chính là Đêm Hoàng Cung (10 và 13-4), Sân khấu hóa "Thiên hạ thái bình" (12-4), Lễ hội Trống và nhạc cụ gõ "Âm vang hào khí Việt" (10 và 14-4) và Lễ bế mạc (15-4). 

Cùng với các lễ hội chính, các chương trình nghệ thuật trong nước và quốc tế đã được diễn ra trên 15 sân khấu tại thành phố và 10 địa điểm khác ở các huyện thị xã, các địa điểm công cộng, với sự tham gia biểu diễn của 25 đoàn nghệ thuật quốc tế, thu hút hàng vạn khán giả. 

Hàng loạt các chương trình hưởng ứng , các hoạt động văn hóa cộng đồng, hội chợ, triển lãm... đã diễn ra sôi động, tạo không khí lễ hội vui tươi, lan tỏa rộng khắp. Ngoài ra, các chương trình hưởng ứng của các địa phương trong tỉnh như "Chợ quê ngày hội", "Hương xưa làng cổ Phước Tích", "Biểu diễn mãy bay và tàu thuyền mô hình", "Festival thơ Huế"... được tổ chức với quy mô lớn, thu hút người dân địa phương cùng du khách trong ngoài nước tham gia.

Lượng khách quốc tế đến với Huế tăng khoảng 300% so với ngày thường

Theo thống của BTC, số lượng du khách đến Huế rất khả quan. Cụ thể trước ngày khai mạc (7-4) có 12.992 lượt khách, trong đó 6.820 khách quốc tế, 6172 khách nội địa, công suất phòng đạt 63%. Tính đến hết ngày 8-4, có 35.627 lượt khách (trong đó 15.912 lượt khách quốc tế), công suất phòng đạt 87 %. Và tính đến 9h sáng hôm nay (10-4), số lượt khách đến Huế đã tăng lên con số trên 64.000 lượt, trong đó gần 30.000 lượt khách quốc tế. Số khách quốc tế đến chủ yếu từ thị trường Thái Lan, Pháp, Đức, Úc, Anh, Mỹ và Nhật. Dự kiến trong 6 ngày còn lại, Huế sẽ đón thêm khoảng 10 vạn lượt khách, đặc biệt trong 2 ngày cuối rơi vào thứ 7 và chủ nhật.

BTC Festival Huế trong buổi họp báo giữa kỳ sáng 10-4.
Theo ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng ban tổ chức lễ hội: "Đây là tín hiệu vui với chúng tôi khi Festival đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách. Để có được thành công bước đầu này, ngoài sự nỗ lực của BTC còn có sự hỗ trợ nhiệt thành từ phía truyền thông, góp phần quảng bá, cập nhật thông tin lễ hội đến mọi người, đồng thời lực lượng Công an tỉnh cũng giúp đỡ tích cực trong công tác an ninh, đảm bảo cho lễ hội diễn ra suôn sẻ, an toàn và thành công. Dù không thể tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót trong khâu tổ chức song chúng tôi luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp và kịp thời sửa chữa".

Tin cùng chuyên mục