Hơn 50% tai nạn chết người xảy ra trong ngành xây dựng

ANTĐ -  Đây là thông tin được ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động - Bộ LĐ-TB&XH đưa ra trong cuộc Hội thảo “Tăng cường An toàn lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”, diễn ra sáng 12-6 tại Hà Nội. 

Theo đó, thống kê chưa đầy đủ của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, tai nạn lao động (TNLĐ) trong lĩnh vực xây dựng (công trình xây dựng, công nghiệp, giao thông) chiếm tới 51,11% tổng số vụ TNLĐ chết người. Trong 5 năm gần đây, TNLĐ chết người trong lĩnh vực xây dựng trên toàn quốc liên tục tăng (năm 2008: 212 người, năm 2009: khoảng 280 người, năm 2011: 290 người). Ông Thắng cũng cho biết, con số này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” vì nó mới chỉ là thống kê từ 5% doanh nghiệp có báo cáo. Về nguyên nhân, khoảng 30% vụ TNLĐ chết người là do vi phạm của người lao động, 30% do vi phạm của người sử dụng lao động.