Hơn 400 thợ may người Việt bị bắt giữ tại Nga

ANTĐ - 5 "xưởng may đen" chuyên sản xuất hàng nhái hãng Adidas vừa bị phát hiện, hơn 400 thợ may người Việt làm đã bị cảnh sát và nhân viên di trú bắt giữ tại thị trấn Ivancheevka ở ngoại ô Mátxcơva.

Tổng cục an ninh-kinh tế và chống tham nhũng thuộc Sở Nội vụ Mátxcơva chiều 6/3 thông báo như trên.

Một số công nhân đã được thả sau khi chấp nhận nộp phạt

Thư ký Tổng cục trên, bà Yulia Kondakova cho biết năm "xưởng may đen” của người Việt đều được bố trí tại thị trấn Ivancheevka, quận Puskin. Toàn bộ hơn 400 người Việt bị bắt nói trên đều không có giấy tờ tùy thân, cư trú và làm việc trái phép. Họ ăn, ở và làm việc tại chỗ với các điều kiện vệ sinh không bảo đảm. Cảnh sát cũng đã tịch thu hơn 2.000 bộ quần áo thành phẩm và 210 máy khâu.

Thông thường, những người Việt bị bắt đều bị phạt hành chính 5.000 rúp (khoảng 170 USD) rồi được thả. Tuy nhiên những người bị bắt từ lần thứ hai trở đi sẽ bị đưa ra toà và bị trục xuất. Chủ xưởng sẽ bị khởi tố hình sự và bị phạt 800.000 rúp (gần 27.600 USD) cho mỗi công nhân thuê trái phép.