Hơn 30 triệu USD đầu tư giảm nhẹ thiên tai

(ANTĐ) - Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết, trong vòng 5 năm tới sẽ đầu tư hơn 30 triệu USD vào các công trình và phi công trình cho chương trình quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng ở 10 tỉnh miền Trung của nước ta.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp công bố Báo cáo đánh giá toàn cầu 2011 về giảm nhẹ rủi ro thiên tai diễn ra vào sáng  19-7. Theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam là một trong số ít những nước phải hứng chịu nhiều tác động của thiên tai. Hàng năm, thiên tai đã làm chết và mất tích trung bình 450 người và thiệt hại kinh tế ước tính chiếm 1,2 - 1,5% GDP. Dự báo, trong 30 năm tới, Việt Nam xếp thứ 13 trên tổng số 170 quốc gia và là một trong 16 quốc gia “đặc biệt rủi ro” do biến đổi khí hậu.