Nghệ An:

Hơn 3 giờ đấu trí, rượt bắt tên cướp dùng súng, lựu đạn trong đêm

ANTĐ - Bị cảnh sát phát hiện đuổi theo, vây bắt, trên đường chạy trốn đối tượng Nghĩa hung hãn dùng súng và lựu đạn uy hiếp nhiều con tin để cướp xe hòng tẩu thoát. Hơn 3 giờ truy đuổi, bằng các biện pháp nghiệp vụ đối tượng hung hãn đã bị tra tay vào còng, vô hiệu hóa quả lựu đạn đã tháo chốt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Trần Trung Nghĩa (21 tuổi) trú tại khối 2, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An để điều tra hành vi cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó vào lúc hơn 23h ngày 9-12, phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Nghệ An nhận được nguồn tin từ nhân dân cho biết, hiện có một đối tượng nam thanh niên mang theo dao, súng, lựu đạn để cướp tài sản người đi đường.

Tổ công tác lập tức triển khai, khi tổ công tác đến đường Phong Định Cảng (phường Bến Thủy) thì phát hiện một chiếc taxi chạy hướng xuống phường Cửa Nam với nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác liền bám theo ra lệnh cho xe dừng. Khi chiếc xe vừa dừng thì bất ngờ một nam thanh niên từ trong xe đẩy cửa lao ra, trên tay cầm một khẩu súng ngắn định chạy thì bị cảnh sát khống chế tước khẩu súng. Đối tượng liền rút từ trong người ra một quả lựu đạn tháo chốt và hô to "lựu đạn đây, thả ra...".

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an

Sợ đối tượng manh động nên cảnh sát thả người, đối tượng chạy trốn, trên đường chạy trốn đối tượng chặn đường một xe tải chở mía để uy hiếp tài xế lái xe nhưng bất thành vì tài xế quá hoảng sợ nên đã lao ra khỏi ca bin. Không biết lái nên đối tượng tiếp tục chạy bộ về hướng chợ Vinh, vừa chạy hắn vừa giơ quả lựu đạn lên để dọa cảnh sát đang bám theo phía sau. Trên đường, đối tượng uy hiếp cướp một xe máy của người dân để chạy. Lúc chạy đến đoạn phường Vinh Tân, thành phố Vinh thấy một con sông hắn liền bỏ xe máy nhảy xuống sông rồi nấp dưới thuyền của người dân rồi cố thủ. Sợ đối tượng manh động gây nguy hiểm đến dân chài nên cảnh sát dùng loa kêu gọi nhưng bất thành.

Vật chứng mà đối tượng Nghĩa sử dụng

Đối tượng cố thủ được khoảng nửa giờ đồng hồ dưới nước thì tiếp tục lao lên bờ để chặn một xe máy của người đi đường, uy hiếp bằng lựu đạn để lấy xe máy tẩu thoát. Tiếp tục bị cảnh sát truy đuổi nên đối tượng lại vứt xe máy bỏ chạy, cảnh sát kêu gọi đầu hàng thì đối tượng yêu cầu cấp cho hắn một xe máy để chạy thoát thì mới bỏ lựu đạn xuống...

Cảnh sát đã huy động gần 40 chiến sỹ cùng 2 chó nghiệp vụ áp sát vòng vây. Gần 4h đồng hồ kể từ khi bị truy đuổi, lúc khoảng 3h sáng 10-12 lợi dụng sơ hở khi đối tượng chạy vào một ngõ cụt, cảnh sát đã quật ngã đối tượng rồi còng tay, tước quả lựu đạn mỏ vịt đã tháo chốt an toàn. Cảnh sát còn thu được thêm 2 con dao trong túi quần của Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được làm rõ là Trần Trung Nghĩa, SN 1991, tạm trú tại khối 2, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện Công an đang điều tra, hoàn tất hồ sơ sớm xử lý đối tượng Nghĩa trước pháp luật.