Hơn 2.200 người Ấn Độ nhiễm HIV do truyền máu

ANTĐ - Hơn 2.200 người ở Ấn Độ đã nhiễm HIV do sai sót khi truyền máu trong 17 tháng qua, số liệu được Tổ chức Kiểm soát AIDS quốc gia của Ấn Độ (NACO) công bố.

Nhiều bệnh viện Ấn Độ thiếu cơ sở xét nghiệm sàng lọc virus gây bệnh

84% máu được sử dụng để truyền máu tại Ấn Độ là từ hoạt động quyên góp tình nguyện. Dù luật pháp Ấn Độ yêu cầu những túi máu quyên góp phải được sàng lọc HIV, viêm gan B, C và sốt rét, nhưng nhà hoạt động Chetan Kothari - người kiến nghị tổ chức NACO công bố số liệu trên cho biết, chi phí của một lần sàng lọc này có thể lên tới 1.200 rupee (18 USD) và hầu hết bệnh viện ở Ấn Độ không có cơ sở sàng lọc virus HIV.

“Thậm chí một thành phố lớn như Mumbai, cũng chỉ có 3 bệnh viện tư có cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV” - ông Kothari nói và cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng cần phải nhanh chóng giải quyết.

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới và đứng thứ ba về số người nhiễm HIV, khoảng 2,1 triệu người, sau Nam Phi và Nigeria.