Hơn 2.000 căn nhà tái định cư đang để trống

ANTĐ - Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố còn đến 2.056 căn nhà chung cư tái định cư đang để trống, chưa có quyết định, văn bản bố trí cho dân. 

Số căn hộ này tập trung rải rác tại nhiều tòa nhà. Bên cạnh đó, còn khoảng 590 căn nhà chung cư tái định cư khác đã có quyết định, văn bản chỉ đạo bố trí song hiện vẫn chưa giao cho dân. Tuy còn nhiều căn trống như vậy, song điều đáng nói là quỹ nhà tái định cư phục vụ cho giải phóng mặt bằng các dự án ở Hà Nội hiện đang thiếu trầm trọng, khoảng 5.000 căn.

Cũng theo Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 7.000 căn chung cư tái định cư đã ký hợp đồng bán nhà cho dân song đến thời điểm này mới chỉ có 4.426 căn được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà (sổ đỏ), đạt khoảng 60%.