Hơn 16 máy bay quân sự Mỹ bị bắn rơi tại lãnh thổ Liên Xô

ANTĐ - Cựu giám đốc Ban Tưởng niê%3ḅm các binh lính thiê%3ḅt mạng trong sự nghiê%3ḅp bảo vê%3ḅ tổ quốc thuô%3ḅc Bô%3ḅ Quốc phòng Nga khẳng định rằng, hơn 16 chiếc máy bay quân sự của Mỹ đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tuyên bố của ông Alexander Kirilin được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố một báo cáo cho rằng, trong cuộc Chiến tranh Lạnh, 16 chiếc máy bay quân sự Mỹ đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Liên Xô.

Máy bay trinh sát tầm cao U-2 nổi tiếng thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ

“Chúng không rơi, mà chúng bị bắn hạ, và con số đó nhiều hơn rất nhiều (so với 16 chiếc được bộ trên công bố). Không có con số cụ thể nào, nhưng chắc chắn nhiều máy bay bị bắn hạ hơn”, Thiếu tướng nghỉ hưu Alexander Kirilin cho biết.

Chiến tranh Lạnh là tình trạng căng thẳng lâu dài giữa Mỹ và đồng minh với khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu vốn bùng phát từ cuối thập kỷ 1940 và chấm dứt vào năm 1991 sau khi Liên Xô tan rã.