Hơn 150 tác giả tham dự Ngày thơ Việt Nam 2015

ANTĐ - Sáng 5-3, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc “Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13-2015”. Điểm nổi bật của Ngày thơ năm nay đó chính là sự xuất hiện của hơn 150 nhà thơ, nhà văn, dịch giả đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đọc và trình diễn thơ. 

Với chủ đề “Hướng về biển đảo Tổ quốc”, khác mới mọi năm, Ngày thơ Việt Nam 2015 chia làm hai sân thơ truyền thống và sân chơi quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên của Ngày thơ Việt Nam đón chào những nhà thơ quốc tế đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Hoa Kỳ, Slovakia, Nam Phi, Cuba, Ai Cập, Thái Lan, Indonesia, Singapore… đến tham dự. Trong đó có sự hiện diện đáng quý của ngài Salmauy, Tổng thư ký Hội Nhà văn Á – Phi, Quốc vụ khanh văn hóa – Chủ tịch Hội Nhà văn Ai Cập.

 

Ngài Salmayuy - Tổng thư ký Hội Nhà văn Á - Phi mang theo bức tượng vị thần
thơ văn Ai Cập với mong muốn tinh thần thơ ca được tỏa sáng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói: "Với buổi sáng hữu tình như buổi sáng hôm nay, ở một nơi giàu ký ức lịch sử như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thiên nhiên như muốn dành riêng để chúng ta nói về mùa xuân, về thơ ca và tình bạn. Sự tham gia của các nhà thơ, nhà văn, dịch giả quốc tế là hình ảnh sống động chứng tỏ thơ ca có khả năng kỳ diệu thu hẹp mọi khoảng cách”. Cũng trong buổi sáng hôm nay, trên 100 địa điểm trên cả nước diễn ra các hoạt động phong phú chào mừng ngày thơ Việt Nam 2015.

Nhà thơ Hữu Thỉnh chào đón các vị khách quốc tế đến tham dự Ngày thơ 2015

Trong buổi sáng, cả hai sân thơ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã chứng kiến màn trổ tài của các nhà thơ nổi tiếng trong nước như nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà thơ Hữu Việt, nhà thơ Trương Nam Hương, nhà thơ Trần Ninh Hồ… Cùng với đó, các nhà thơ quốc tế tham gia đọc và trình diễn những tác phẩm thơ tự sáng tác cũng như những tác phẩm nổi tiếng của những thi hào Việt Nam như Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương…

Nhà thơ Neva Mukova (Slovakia) trổ tài đọc thơ Hồ Xuân Hương bằng tiếng Việt 

 

Ngày thơ Việt Nam 2015 thực sự là ngày hội của những người yêu thơ

Vào lúc 12h, 50 quả bóng bay mang theo 25 câu thơ Việt Nam và 25 câu thơ quốc tế được thả lên bầu trời, mang theo khát vọng của những người yêu thơ để văn học nghệ thuật được chắp cánh. 

 

50 quả bóng bay mang theo 50 câu thơ độc đáo chuẩn bị cho màn thả thơ

Câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm thể hiện tinh thần yêu nước, quyết giữ lấy giang sơn

Hơn 150 tác giả tham dự Ngày thơ Việt Nam 2015 ảnh 9Những chùm bóng bay mang theo những câu thơ từ từ bay lên tại khu vực Khuê Văn Các

Vào 16h30 ngày hôm nay 5-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tiếp đón các vị đại biểu quốc tế về dự “Ngày thơ Việt Nam 2015” tại Phủ Chủ tịch.