Hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21/10, Bộ LĐ-TB&XH cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận tài trợ tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận 10 tỷ đồng từ Công ty Sữa Việt Nam

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận 10 tỷ đồng từ Công ty Sữa Việt Nam

Tại buổi lễ, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến đã tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị với tổng số tiền là 11 tỷ 287 triệu đồng, cụ thể: Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk): 10 tỷ đồng; Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood): 550 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam: 637 triệu đồng; Công đoàn Bộ Ngoại giao: 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là trẻ em bị nhiễm COVID-19; trẻ em mồ côi do cha mẹ bị tử vong vì nhiễm COVID-19.

Theo thống kê sơ bộ từ các Sở LĐ-TB&XH, cả nước có gần 2.500 trẻ em mồ côi do COVID-19 và hàng chục nghìn trẻ em lâm vào hoàn cảnh khó khăn do cha mẹ mất thu nhập hoặc phải theo gia đình di cư từ các thành phố lớn về địa phương nhưng chưa bố trí được công việc, hơn nữa, nhiều trẻ em thiếu thiết bị học tập trực tuyến có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Với vai trò của mình, Bộ LĐ-TB&XH đã kịp thời tham mưu với Chính phủ dùng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ trẻ em bị nhiễm COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động nguồn lực để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Bà Nguyễn Thị Hà bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn tới cộng đồng xã hội trong cả nước, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ cho trẻ em trong thời điểm vô cùng khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời, khẳng định sẽ chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai các chương trình hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và báo cáo lại với các nhà tài trợ.