Hơn 1 tỷ đồng thu về từ hoạt động đấu giá tranh tiếp sức bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 80 họa sĩ đã tham gia chương trình đấu giá tranh, tiếp sức bệnh viện dã chiến số 5 (TP.HCM). Hơn 1 tỷ đồng thu về từ hoạt động này sẽ được Ban tổ chức mua 20 giường hồi sức, 2 máy thở, 10 xe lăn phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân mắc Covid-19.

Chương trình được khởi xướng từ ngày 20/8 nhằm mua giường hồi sức chuyên dụng cho Bệnh viện dã chiến số 5, quận 5, TP.HCM.

Nhà nghiên cứu Lý Đợi, người đứng ra kêu gọi các họa sĩ đóng góp tác phẩm cho biết, ban đầu, ban tổ chức chỉ đặt mục tiêu thu được khoảng 90-100 triệu đồng. Sau vài ngày, họ bất ngờ khi 80 họa sĩ, nhà sưu tập gửi tặng hơn 90 tác phẩm.

Khán giả mua tranh bằng cách bình luận mức tiền dưới mỗi tác phẩm. Theo ban tổ chức, vì muốn kịp thời có tiền đóng góp cho bệnh viện, nhiều bức tranh được bán với giá hữu nghị, không phản ánh đúng giá tác phẩm trên thị trường.

"Mùa hoa cải", acrylic trên toan được mua ngay với giá 10 triệu đồng

"Mùa hoa cải", acrylic trên toan được mua ngay với giá 10 triệu đồng

Các phiên đấu giá giới thiệu tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng như Lưu Công Nhân, Lê Triều Điển, Thành Chương, Đỗ Duy Tuấn, Lê Quảng Hà, Phạm An Hải, Đinh Quân... Nhiều tranh của các họa sĩ gây ấn tượng với người xem gần đây cũng góp mặt như Trần Nhật Thăng, Lâm Thanh, Chinh Lê, Trần Minh Tâm, Mạc Hoàng Thượng.

Phiên đấu giá thứ 3 đã kết thúc vào tối ngày 22/8 với 28 tranh được bán. Hai phiên trước đó, ban tổ chức bán được 47 bức. Tổng 3 phiên thu về hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được Ban tổ chức mua 20 giường hồi sức, 2 máy thở, 10 xe lăn tặng Bệnh viện dã chiến. Sau khi hoàn tất gửi tranh cho khán giả, số tiền còn lại dùng làm học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học, bệnh nhân Covid-19.

Bức sơn mài "Nhị Kiều" của họa sĩ Đinh Quân, được bán với giá 40 triệu đồng

Bức sơn mài "Nhị Kiều" của họa sĩ Đinh Quân, được bán với giá 40 triệu đồng

Trước đó, tháng 8/2021, họa sĩ 14 tuổi Xèo Chu đã tổ chức đấu giá tranh trực tuyến, thu về gần 3 tỷ đồng. Cậu đã dùng số tiền này để mua máy thở, thiết bị y tế ủng hộ lực lượng chống dịch.

Cuối tháng 6/2021, Trung tâm Mỹ thuật Bụi tổ chức phiên đấu giá online gồm hơn 20 bức, các họa sĩ tình nguyện quyên góp 10%- 100% giá trị tranh.