Hơn 1.800 ngày đêm trốn lệnh truy nã nguy hiểm

ANTĐ - Trần Đức Dũng (SN 1972), HKTT khối 4, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, nguyên nhân viên Công ty xuất khẩu lao động Sovilaco ở phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM - chi nhánh Hà Nội, đã đến CAQ Phú Xuyên (Hà Nội) đầu thú, sau gần 5 năm trốn quyết định truy nã nguy hiểm.

Quyết định truy nã Trần Đức Dũng 

Ngày 15-7-2009, Trần Đức Dũng bị CQĐT CAQ Đống Đa, Hà Nội, ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2007, Dũng được Công ty xuất khẩu lao động Sovilaco cử làm đại diện chi nhánh, mở văn phòng ở đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Chi nhánh này có nhiệm vụ tìm kiếm đơn hàng, đưa người đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Czech và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên thời điểm đó, hoạt động đưa người đi lao động xuất khẩu ở công ty và chi nhánh của Dũng không thuận lợi. Bức bí các khoản chi tiêu, Dũng đã giữ lại tiền của những người có nhu cầu đi lao động và vay mượn của một số người khác, tổng số lên đến hàng chục nghìn USD. Khi sự việc vỡ lở, Dũng đã bỏ trốn với những khoản vay không có khả năng chi trả. 

Từ khi trốn nợ cho đến tháng 3-2014, Dũng đã cắt toàn bộ liên lạc với người thân trong gia đình. Người thân duy nhất của Dũng là 1 phụ nữ đã ly hôn, và sống cùng anh ta ở quận Hà Đông (Hà Nội). Tại đây, Dũng dùng tên giả, lầm lũi kiếm sống bằng nghề bán nước. Một thời gian chung sống, người phụ nữ mới biết Dũng bị truy nã, và đã động viên anh ta đến cơ quan công an đầu thú. Vừa muốn nghe lời tình nhân, vừa sợ cảnh phải trả giá trước pháp luật, Dũng gần như lâm vào ngõ cụt…

Đúng thời điểm này, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó trưởng CAH Phú Xuyên nắm được thông tin về Trần Đức Dũng và cả ý định ra đầu thú của đối tượng. Thiếu tá Quyền đã báo cáo với đồng chí Trưởng CAH Phú Xuyên, phân công đội nghiệp vụ CAH tiến hành xác minh và vận động Dũng ra đầu thú. Thông tin CAH Phú Xuyên nắm được, Dũng sinh ra trong một gia đình nền nếp. Dũng có vợ và 2 con hiện sinh sống tại Hà Tĩnh, nhưng Dũng và người vợ này đã ly hôn. Bản thân đối tượng từng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vinh. Nhân thân tốt, nguyên nhân phạm tội bắt nguồn từ nhận thức pháp luật kém và chưa có bản lĩnh sống… đây chính là những yếu tố để CAH Phú Xuyên tác động đến người thân của Dũng, vận động anh ta đến cơ quan công an đầu thú.

Được sự động viên, khuyên nhủ gián tiếp của lực lượng công an, ngày 10-3, Dũng đã đến CAH Phú Xuyên đầu thú. “Bây giờ em đã hết sợ, và cảm thấy nhẹ nhõm nhiều”, Dũng nói với cán bộ CAH Phú Xuyên, trước khi được bàn giao đến CQĐT CAQ Đống Đa để điều tra theo thẩm quyền.