Hơn 1.700 bao thuốc lá ngoại “đi” máy bay

ANTĐ - Tại phiên xét xử hôm qua (20-3), Nguyễn Thu Thủy (SN 1969, trú ở phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới”. 

Cùng tội danh, Khổng Tiến Trường (SN 1975, ở xã Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc) cũng phải nhận 9 tháng giam giữ. Tổng hợp với tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, bị cáo này phải chấp hành chung là 15 tháng tù giam. Do hám lợi, Trường đã dùng CMND của em trai, ghép ảnh của đối tượng vào, sau đó đi làm hộ chiếu, visa, rồi cùng với Thủy sang Cộng hòa Liên bang Nga “đầu tư” 1.730 bao thuốc lá ngoại (gồm nhiều chủng loại) không có hóa đơn, chứng từ để mang về Việt Nam tiêu thụ. Bằng đường hàng không, ngày 7-9-2012, Thủy và Trường mang số thuốc lá ngoại này về đến Sân bay Nội Bài thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.