Hometown Cha-Cha-Cha - dấu ấn từ “chuyện tình làng biển”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Hometown Cha-Cha-Cha” (Điệu Cha-Cha-Cha làng biển) kết thúc phát sóng 16 tập phim trên Netflix ngày 17-10 gây “thương nhớ” cho người xem truyền hình trực tuyến bởi cặp đôi duyên dáng: nha sĩ Hye Jin (Shin Min Ah đóng) và tổ trưởng dân phố Du Sik (Kim Seon Ho thủ vai).

Chọn thể loại tâm lý, tình cảm, hài hước rất quen thuộc và dễ cảm cho khán giả, loạt phim Hàn Quốc 16 tập (70 phút/tập) của đài tvN thu hút người xem truyền hình và trực tuyến trong 2 tháng qua vào mỗi cuối tuần. Hai tập cuối giải quyết bước ngoặt lớn trong mối quan hệ yêu đương của cặp đôi được khán giả ái mộ, đồng thời đưa ra thông điệp về cách đối diện với những lầm lạc trong quá khứ, lòng bao dung và hướng tới tương lai.

Sự ăn ý trong diễn xuất của bộ đôi Hye Jin (Shin Min Ah) và Du Sik (Kim Seon Ho) làm nên thành công cho “Hometown Cha-Cha-Cha”

Sự ăn ý trong diễn xuất của bộ đôi Hye Jin (Shin Min Ah) và Du Sik (Kim Seon Ho) làm nên thành công cho “Hometown Cha-Cha-Cha”

Những người trẻ tiêu biểu

Nhân vật chính của “Hometown Cha-Cha-Cha” là Yoon Hye Jin làm nha sĩ tại Thủ đô Seoul, nhưng sau khi xảy ra sự cố ở nơi làm, cô chuyển tới sống tại một ngôi làng chài ven biển Gongjin. Cô gặp Hong Du Sik - một chàng trai lãng tử tốt bụng, thường giúp đỡ người dân địa phương. Trải qua quá trình tìm hiểu suốt 10 tập đầu tiên, đôi bên chính thức hẹn hò và trở thành người yêu của nhau.

Một ưu điểm quan trọng mang đến thành công cho “Hometown Cha-Cha-Cha” là bên cạnh bộ đôi chính tiêu biểu, tuyến nhân vật phụ cũng được khai thác rất tốt với những nhân vật đời thường như bà Gam Ri, ông chú Chun Jae, những người cô Hwa Jung, Nam Suk, người bạn Mi Seon, người mẹ trẻ mang thai Yoon Kyung… Tâm lý phụ nữ giai đoạn thai kỳ “chín tháng mười ngày” nhiều tủi thân, nhọc nhằn, chịu nhiều thiệt thòi trong khi người chồng lại có phần vô tâm được khai thác trong phim, để lại sự đồng cảm cho người xem. Thiên chức hy sinh vất vả của các sản phụ được tôn vinh một cách khéo léo, tinh tế và xúc động.

Hye Jin là người sống thực tế, tập trung vào sự nghiệp và có quan điểm sống là “không bao đồng”. Khi rời Seoul về Gongjin, Hye Jin chứng kiến chàng “tổ trưởng dân phố” Du Sik tử tế luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù là việc nhỏ nhất hay khó nhất. Rõ ràng 2 nhân vật chính có quan điểm sống trái ngược, nhưng họ lại như 2 thỏi nam châm trái dấu để hút nhau, bù đắp cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ. Hye Jin mang đến một ý chí cần có cho những người trẻ với quan điểm mà cô nói trong phim: “Nếu có tài năng hoặc ý chí thì kiểu gì cũng sẽ thành công thôi”.

Vai diễn nha sĩ Hye Jin trong “Hometown Cha-Cha-Cha” mà Min Ah thể hiện đại diện cho một thế hệ trẻ tài năng, năng động, hiện đại của chốn “phồn hoa đô hội”. Song cô lại bất ngờ “phải lòng” với những gì tử tế, bình dị ở những địa phương “vùng sâu, vùng xa” vốn có điều kiện sống thấp hơn nhưng đầy ắp tình người chân chất, giúp con người nhận ra đâu là niềm hạnh phúc đích thực và mục tiêu quan trọng của cuộc đời.

Giá trị cuộc đời

Khán giả cảm động và bị thuyết phục khi Du Sik bằng những lời nói và hành động tốt đẹp đã giúp cho Hye Jin dần dần “mở lòng” ra với thế giới xung quanh, giảm đi tính cách “chỉ nghĩ đến mình” và còn học cách thấu hiểu, sẻ chia với những con người khác biệt trong cộng đồng. Thật sự Hye Jin là một người tử tế. Cô tuyên bố: “Tôi sẽ sử dụng kỹ năng y tế của mình với phẩm giá và lương tâm”. Du Sik dạy cho cô bạn gái bài học về giá trị cuộc đời rộng hơn tiền bạc, địa vị và thành công. Một trong những lời thoại đắt giá trong phim là Du Sik nói: “Cuộc đời này không công bằng lắm đâu. Có người cả đời phải đi trên những con đường lởm chởm, cũng có người chạy thục mạng mà cuối đường lại là vách đá”.

Bản thân 2 diễn viên chính khá tương đồng với nhau, từ nguồn năng lượng tươi sáng khỏe mạnh lẫn ngoại hình có má lúm đồng tiền như nhau. Trên tờ The Korea Times, đạo diễn Yu Je Won diễn giải về ý nghĩa của tựa loạt phim mà ông thực hiện rằng “bạn cần phải kết hợp với người khác để nhảy điệu Cha-cha-cha”. Điều này hàm ý miêu tả khái quát cho mọi câu chuyện và mối quan hệ của các nhân vật trong phim khi họ đều phụ thuộc lẫn nhau dù ít hay nhiều.

Cuộc sống có câu: “Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. Với các nhân vật trong “Hometown Cha-Cha-Cha”, họ đã thật sự “nhảy” cùng nhau để vượt bao thử thách, đồng thời hướng đến ngày mai tươi đẹp hơn.

Shin Min Ah: “Tôi và Kim Seon Ho chung tầm nhìn”

Trả lời phỏng vấn tạp chí ELLE Hàn Quốc, nữ diễn viên 37 tuổi đóng vai nữ chính trong “Hometown Cha-Cha-Cha” Shin Min Ah cho biết, lý do cô trở lại màn ảnh với bộ phim này vì “đây là một câu chuyện ấm áp”. Shin Min Ah nói: “Mỗi câu chuyện của nhân vật đều trở nên sống động, không chỉ nhân vật chính mà cả các nhân vật phụ. Tôi đã nghĩ đến một bộ phim hài lãng mạn, tươi sáng sẽ hợp thời điểm bức bối này, vì vậy có lẽ người xem cũng đang chờ đợi để thưởng thức một câu chuyện đáng yêu như thế này”.

Khi được hỏi làm thế nào để Min Ah và Kim Seon Ho diễn xuất ăn ý với nhau trong phim, Min Ah nói: “Tôi là một người kỹ tính và Kim Seon Ho cũng vậy, anh là người luôn chu đáo với người khác. Vì vậy, chúng tôi dường như cùng chung một tầm nhìn. Chúng tôi quan tâm đến nhau và cố gắng hòa hợp trong quá trình quay phim. Diễn xuất sẽ xuất hiện một cách tự nhiên khi chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn. Tôi thực sự biết ơn anh ấy vì đã luôn làm cho buổi tập diễn trở nên thoải mái”.

Chia sẻ về kinh nghiệm diễn xuất nhiều vai diễn đa dạng, Min Ah tiết lộ: “Tôi tự đánh giá các nhân vật, cân nhắc xem tôi có thể liên hệ với vai diễn đến mức nào và cách tốt nhất để phát triển cảm xúc nội tâm của họ. Khi nói đến lời thoại và hành động của họ, tôi có thể liên tưởng đến họ, khiến tôi bị thu hút một cách vô thức. Chính điều đó là lý do giúp tôi có được sự tự tin để thể hiện các nhân vật”.

Dịp này, Shin Min Ah cũng bộc bạch quan điểm về mối quan hệ xung quanh. Theo cô, nghề diễn viên giúp cô vui và đồng thời cô cũng có niềm vui khi tạo dựng nhiều mối quan hệ với những người gặp gỡ qua công việc. “Kết quả luôn tốt khi bạn làm việc cùng với những người giỏi. Tôi nghĩ rằng, hầu hết những người xung quanh tôi là kiểu người chu đáo, cẩn thận và tôn trọng người khác. Tôi cũng là người không thích làm phiền người khác, vì vậy đó có thể là lý do tại sao tôi hòa đồng với những người tương tự như tôi”.