Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, sáng nay, 25-7, các Đoàn ĐBQH sẽ họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

* Giới thiệu danh sách đề cử bầu Thủ tướng Chính phủ

Chiều 25-7, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch nước dự kiến sẽ công bố ngay trong chiều 25-7. Cùng ngày, Chủ tịch nước sẽ phát biểu nhậm chức và trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, chiều 23-7, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII giới thiệu ứng cử Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Trương Tấn Sang, sinh năm 1949, quê quán tại xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tiếp 5 khóa (VII, VIII, IX, X, XI), đồng thời, ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị 4 khóa (VIII, IX, X, XI). Ông Trương Tấn Sang giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng từ tháng 5-2006. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND  TP Hồ Chí Minh.

Cũng trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ nhất, ngày mai, 26-7, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trong chiều 26-7. Tiếp đó, nhân sự vẫn là nội dung xuyên suốt trong những ngày làm việc còn lại của tuần thứ hai. Cụ thể, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận và bầu các chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục