Hôm nay khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20

ANTĐ - Với chủ đề “Một cộng đồng, một vận mệnh”, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 chính thức khai mạc ngày 3-4 tại Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia. Hội nghị tập trung vào các vấn đề chính nhằm thắt chặt mối quan hệ và sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên, thực hiện đầy đủ Kế hoạch nối kết ASEAN để đảm bảo đạt được những mục tiêu về một Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen 

Lãnh đạo các quốc gia ASEAN cũng sẽ cập nhật cũng như khuyến khích những bước phát triển tiến bộ của nước thành viên là Myanmar - đất nước vừa tổ chức một loạt các cuộc bầu cử cũng như cải cách và sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2014.

Trước đó, ngày 2-4, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đã diễn ra tại Phnôm Pênh, các Bộ trưởng đã thảo luận và trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, đánh giá việc thực hiện Hiến chương ASEAN. Các Bộ trưởng Ngoại giao cũng đánh giá những tiến bộ trong quá trình thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, xem xét đề nghị của Pakistan về việc trở thành Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN.

 Cũng trong chiều 2-4, tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnôm Pênh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Hun Sen. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; thống nhất tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Campuchia lần thứ 3 tại Việt Nam vào tháng 6 tới.  

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Campuchia làm ăn, sinh sống, đồng thời đề nghị tiếp tục tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam sinh sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam định cư, sinh sống, làm ăn thuận lợi tại Campuchia cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.