Hôm nay, công bố kết quả chấm thi ĐH 2011

ANTĐ - Kết quả chấm thi ban đầu đã được nhiều trường thông báo với xu hướng chung là số thí sinh đạt điểm tuyệt đối các môn đều giảm.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại thương cho biết, với môn Toán, chủ yếu tập trung vào phổ điểm 7-8-9 trong khi điểm 10 giảm mạnh, chỉ bằng 1/10 năm trước.

 

Nhiều trường ĐH đưa ra mức điểm chuẩn dự báo giảm nhẹ so với năm 2010

Năm 2010, khối A có 20 điểm 10, khối D có 130 điểm 10 thì năm nay khối A chỉ có 2 điểm 10 và khối D chỉ có 15 điểm 10. Mặc dù ít điểm tuyệt đối nhưng theo đánh giá của bà Lê Thị Thu Thủy, điểm chuẩn vào ĐH Ngoại thương sẽ tương đương như năm trước với Khối A là 24, khối D là 22.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đã chấm xong tất cả các môn của 2 khối A, D với vài trường hợp đạt điểm 10 môn toán, mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 7.  Dự kiến, trường sẽ công bố điểm thi cùng với điểm chuẩn dự kiến sớm nhất là ngày 24-7.

Trường ĐHKH tự nhiên, ĐHQG HN cho biết phổ điểm chính của thí sinh thi khối A vào trường này nằm ở 4 - 7 điểm, trong đó có nhiều điểm 5; trong 6.000 bài thi chỉ có 2 điểm 10. Toán khối B được nhận xét là có phổ điểm cao hơn, nhiều điểm 7, điểm 8-9 không nhiều, rất ít điểm 10.

Theo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trường chưa có thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán, trong khi điểm 4-5 khá nhiều. Dự kiến về mức điểm chuẩn năm nay, ông Lập cho biết khả năng có thể hạ so với năm trước từ 0,5 - 1 điểm.

Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, kết quả đến thời điểm này của thí sinh dự thi vào trường chưa có điểm tuyệt đối. Phổ điểm trung bình môn Toán từ 5,5 - 6 điểm, môn Lý, Hóa điểm thấp hơn khoảng nửa điểm. Cũng theo đánh giá của trường, dự kiến điểm chuẩn bằng năm trước hoặc thấp hơn từ 0,5 - 1 điểm.