Hôm nay, bão Noru giật cấp 17 tràn vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày hôm nay, bão Noru di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 trong năm 2022.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào sáng sớm nay, 25/9, bão Noru đang cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km với sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Bão Noru hiện đang giật cấp 17 gần Biển Đông

Bão Noru hiện đang giật cấp 17 gần Biển Đông

Trong ngày hôm nay, bão Noru di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 trong năm 2022.

Đến 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão Nouru ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Theo dự báo, sau khi đi vào Biển Đông, bão Noru vẫn tiếp tục mạnh lên và di chuyển rất nhanh, từ 25-30km/h. Vào ngày 27/9, bão Nouru đạt cấp 13, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Trong khi đó, trong hôm nay, 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 130mm; khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.