Hôm nay 25-7, đoàn Việt Nam ngóng huy chương từ sàn đấu cử tạ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 5 đội tuyển có đại diện tranh tài, trong đó lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn là cái tên được kỳ vọng sẽ giúp đoàn Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020.

Hôm nay 25-7, ngày thi đấu chính thức thứ hai của Thế vận hội Tokyo, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 5 môn thi.

Môn rowing, cặp VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sẽ thi đấu nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ cùng các tay chèo của Áo, ROC, Thụy Sĩ, Cộng hòa Ailen, Guatemala để tìm kiếm cơ hội vào nhóm tranh huy chương.

Thạch Kim Tuấn khát khao giành huy chương đầu tiên sau 13 năm dự Olympic

Thạch Kim Tuấn khát khao giành huy chương đầu tiên sau 13 năm dự Olympic

Trên sàn đấu cầu lông, VĐV kỳ cựu nhất đoàn Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh sẽ ra quân ở kỳ Olympic thứ tư liên tiếp, bằng cuộc đối đầu tay vợt hạng 3 thế giới, Antonsen Anders (Đan Mạch).

Một trận đấu dự báo rất khó khăn cho tay vợt 38 tuổi của Việt Nam.

Võ sỹ judo Nguyễn Thanh Thuỷ sẽ thi đấu vòng 1 hạng 52kg gặp Andreea Chitu (Romania, HCB thế giới năm 2014, 2015).

Còn ở môn boxing, sau màn ra quân thuyết phục của Nguyễn Văn Đương, người hâm mộ kỳ vọng Nguyễn Thị Tâm cũng khởi đầu suôn sẻ trong cuộc đấu hạng 51kg gặp đối thủ Krasteva (Bulgaria).

Tâm điểm ngày thi đấu sẽ hướng về sàn đấu cử tạ, nơi lực sỹ Thạch Kim Tuấn tranh tài hạng 61kg sở trường cùng 8 đối thủ khác.

Bắt đầu từ 13h50, các VĐV sẽ thi 2 nội dung cử giật và cử đẩy, mỗi nội dung tối đa 3 lần nâng tạ, sau đó tính tổng thành tích xếp hạng huy chương.

Cuộc đối đầu dự báo sẽ rất quyết liệt và căng thẳng. Người hâm mộ kỳ vọng Kim Tuấn sẽ thăng hoa để có tên trong nhóm đoạt huy chương để giải "cơn khát" huy chương của đoàn Việt Nam tại Thế vận hội năm nay.