Hôm nay 10-5, đoàn Việt Nam chờ huy chương Vàng đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 10-5, nhiều môn thế mạnh của Việt nam sẽ đồng loạt xuất trận trong đó tâm điểm là nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) với 4 hạng cân môn kurash, nơi chủ nhà Việt Nam từng giành 7 HCV kỳ đại hội trước.

Tính tới hết ngày thi đấu 9-5, Malaysia với 4 HCV (đều ở môn nhảy cầu) đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Việt Nam với 2 HCB, 1 HCĐ (môn nhảy cầu) tạm xếp thứ 2.

Trong ngày thi đấu hôm nay 10-5, tất cả đều chờ đợi tấm HCV đầu tiên cho đoàn chủ nhà.

Hôm nay, nhà vô địch hạng 81kg SEA Games 2019 Bùi Minh Quân sẽ thi đấu

Hôm nay, nhà vô địch hạng 81kg SEA Games 2019 Bùi Minh Quân sẽ thi đấu

Cụ thể tại môn kurash - nơi Việt Nam từng giành 7 HCV và xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 2019 - sẽ có 4 hạng cân thi đấu "cuốn chiếu" bắt đầu từ 14h, dự kiến trao huy chương vào chiều tối cùng ngày.

Chúng ta có 8 VĐV tranh tài gồm: Tô Thị Trang, Võ Thị Thuỳ Dương (hạng 48kg nữ), Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Phạm Hồng Mơ (hạng 52kg), Trần Thanh Hiền, Bùi Minh Quân (hạng 81kg nam), Trần Thương, Lê Duy Thành (hạng 90kg).

Đến với SEA Games lần này, đội tuyển kurash Việt Nam có 18 VĐV, đặt mục tiêu giành 5 HCV trên tổng số 10 nội dung.

Từ 17h, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ gặp Philippines. Sau 4 trận toàn thắng, cùng việc đối thủ lớn nhất là Thái Lan sảy chân trong trận thua Singapore (hết cơ hội tranh vô địch) ở lượt trận trước đó, đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch sớm một vòng đấu nếu thắng Philippines chiều nay.

Tại SEA Games 2019, bóng ném bãi biển nam là đội góp tấm HCV cuối cùng - HCV thứ 98 - cho đoàn Việt Nam.

Cũng trong ngày hôm nay, nhảy cầu hi vọng góp thêm huy chương khi Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh thi chung kết đơn nữ cầu mềm 3 mét. Ở nội dung đôi nữ vào hôm qua, Phương Mai và Hồng Hạnh hợp sức mang về tấm HCB cho đoàn. Trong khi đó, Nguyễn Quang Đạt, Đặng Hoàng Tú thi chung kết đôi nam cầu cứng 10m.

Môn cờ vua có 4 VĐV Việt Nam thi đấu cờ tiêu chuẩn. Kick-boxing có 5 hạng cân VĐV Việt Nam góp mặt. Rowing tiếp tục vòng loại 8 nội dung. Pencak silat thi đấu vòng loại 6 nội dung biểu diễn.