Hôm nay (1/7): Hàng loạt quy định mới về người có công với cách mạng có hiệu lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7 đã mở rộng thêm đối tượng điều chỉnh, đảm bảo tốt hơn các chế độ tới người có công với cách mạng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi sức khoẻ các thương, bệnh binh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi sức khoẻ các thương, bệnh binh

Trong lần sửa đổi này, Pháp lệnh mới đã bổ sung đối tượng thêm đối tượng điều chỉnh gồm, các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, các trường hợp bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh cũng quy định cụ thể hơn các đối tượng được xác định là thân nhân của người có công với cách mạng, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh, Pháp lệnh không tiếp tục quy định xem xét công nhận bệnh binh mới. Chỉ công nhận bệnh binh với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm và thôi phục vụ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Cụ thể: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận bệnh binh" khi thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Về chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng, Pháp lệnh đã bổ sung các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng về: Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở; chế độ ưu tiên giao hoặc thuê đất, ưu tiên giao, khoán bảo vệ và phát triển rừng; chế độ vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đặc biệt, trong lần sửa đổi này, Pháp lệnh đã bổ sung chế độ trợ cấp tuất hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với quy định này, trợ cấp hằng tháng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4.872.000 đồng/tháng.