Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 – 10-10-2021), chiều 7-10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo tại đầu cầu Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Dự hội thảo tại đầu cầu tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU và đại diện gia tộc đồng chí Lê Đức Thọ.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo tại điểm cầu Nam Định. Ảnh: Thanh Tuấn
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo tại điểm cầu Nam Định. Ảnh: Thanh Tuấn

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: đồng chí Lê Đức Thọ, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nam Định.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội thảo.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội thảo.

Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ luôn nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng; là một nhà hoạt động chính trị bản lĩnh, giàu kinh nghiệm, có tài năng nhiều mặt và nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao. Đồng chí là một tấm gương sáng về một người cộng sản suốt đời tận tụy với nước, tận hiếu với dân. Hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng tỏ công lao, phẩm chất đạo đức cách mạng, tấm gương người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam của đồng chí Lê Đức Thọ.

Các đại biểu dự hội thảo tại đầu cầu Nam Định.
Các đại biểu dự hội thảo tại đầu cầu Nam Định.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm sáng tỏ thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng, phẩm chất đạo đức cao quý, tấm gương người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam của đồng chí Lê Đức Thọ đồng thời tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Tại hội thảo, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham luận với chủ đề: “Đảng bộ và nhân dân Nam Định học tập và làm theo tấm gương đồng chí Lê Đức Thọ” (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Quốc Chỉnh đăng trên Báo Nam Định Điện tử).

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Nam Định.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Nam Định.

Thông qua hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định. Đây sẽ là những tư liệu quý để các đơn vị, địa phương, những nơi đồng chí Lê Đức Thọ đã từng hoạt động, đặc biệt là tỉnh Nam Định thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về sự cống hiến của các bậc lãnh đạo tiền bối đối với đất nước, quê hương; khơi dậy và nêu cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, truyền thống yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập và phát triển.