Hội thảo 70 năm truyền thống lực lượng An ninh

ANTĐ - Sáng 9-6, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo hội thảo. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các tướng lĩnh công an, quân đội, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.

Mở đầu hội thảo, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND), việc tổ chức hội thảo là sự tri ân đối với thế hệ đi trước, ôn lại truyền thống hào hùng của lực ANND, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào và tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sỹ ANND  vững bước trên chặng đường sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận làm rõ quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò đóng góp to lớn của lực lượng ANND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua.

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, CBCS lực lượng ANND vẫn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không quản gian khó, sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cách mạng, bảo vệ Đảng và sự trường tồn của chế độ, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, cũng như cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

“Ngay sau hội thảo này, Tổng cục An ninh và các đơn vị chức năng cần phối hợp nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến tham luận của các đại biểu, các báo cáo khoa học để bổ sung chỉnh lý, hoàn thiện tư liệu lịch sử CAND nói chung, lực lượng ANND nói riêng, phục vụ tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài lực lượng CAND; giáo dục truyền thống lực lượng ANND, giúp CBCS tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục