Hội phụ nữ CAQ Ba Đình: Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

ANTD.VN - Sáng 1-3, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, Hội phụ nữ CAQ Ba Đình, Hà Nội phối hợp với CAP Trúc Bạch đã đến thăm, động viên chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khiếu, 101 tuổi nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

Mẹ Trần Thị Khiếu có chồng liệt sỹ Lê Văn Ngạn hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và con trai là liệt sỹ Lê Văn Hạp hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hiện mẹ đang sống cùng vợ chồng người con gái tại phố Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình.

Bày tỏ tấm lòng tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thiếu tá Hoàng Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ Ba Đình đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống thường ngày của mẹ Trần Thị Khiếu, mong mẹ luôn mạnh khỏe, động viên con cháu sống tuân thủ pháp luật, xứng đáng với sự hy sinh máu xương của cha anh qua 2 cuộc kháng chiến, là gương sáng cho những người xung quanh noi theo.

Xúc động trước tình cảm của Hội phụ nữ CAQ Ba Đình, mẹ Trần Thị Khiếu đã cảm ơn sự quan tâm của các nữ CBCS - CAQ Ba Đình đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng mẹ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

BCH Hội phụ nữ CAQ Ba Đình ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khiếu

Bà Lê Thị Én, con gái mẹ Trần Thị Khiếu thay mặt gia đình chia sẻ, vinh dự được Nhà nước công nhận là Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ Khiếu luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động con cháu chấp hành pháp luật. Tuy tuổi cao, tai không còn nghe rõ, nhưng mẹ vẫn rất minh mẫn dạy con cháu những điều hay lẽ phải.

Thiếu tá Hoàng Thị Thanh Hảo cho hay, trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, cùng với các hoạt động tri ân những Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn, được sự đồng ý của chỉ huy CAQ, Hội phụ nữ CAQ Ba Đình đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tổ chức tập huấn cho toàn bộ hội viên Công an quận Ba Đình “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính” nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu và nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản  đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ nội vụ và Hướng dẫn số 04-V11 ngày 10/5/2011 của Bộ Công an và Công an Thành Phố Hà Nội;

Tham gia hội thi cắm hoa do Hội phụ nữ Cụm Thi đua số 6 tổ chức; Tham quan, tổ chức tìm hiểu kiến thức văn hóa tại các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

“Các hoạt động trên góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên trong công tác chuyên môn, đồng thời giúp chị em các đội nghiệp vụ, công an các phường trên địa bàn thêm gắn bó và hiểu nhau hơn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn” - đại diện Hội phụ nữ CAQ Ba Đình bày tỏ.