Hội Phụ nữ Bộ Công an hướng mạnh về cơ sở, chăm lo quyền lợi hội viên

ANTD.VN - Hôm qua 30-11, phiên họp chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. 

Hội Phụ nữ Bộ Công an hướng mạnh về cơ sở, chăm lo quyền lợi hội viên ảnh 1Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho phụ nữ Bộ Công an... 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, phụ nữ Bộ Công an đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiều nội dung đạt và vượt định mức đề ra. Vai trò, vị thế của phụ nữ Bộ Công an ngày càng được nâng cao. Việc chuyển đổi mô hình Ban Công tác phụ nữ sang mô hình Ban chấp hành Hội phụ nữ đã tạo thuận lợi để tổ chức bộ máy các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn, ổn định, có sự thống nhất từ Bộ đến cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, phối hợp tổ chức công tác Hội và phong trào phụ nữ. Các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Phong trào phụ nữ CAND và Hội Phụ nữ Bộ Công an trong nhiệm kỳ vừa qua. Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp Hội cần làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND phát huy vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ CAND; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa nội dung hoạt động hướng mạnh về cơ sở, chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên; không ngừng nỗ lực, học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... 

Thượng tướng Tô Lâm cũng yêu cầu, tại Đại hội này, cùng với việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, các đại biểu Đại hội còn nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2016 - 2021 có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo phong trào và công tác Hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành Hội phụ nữ Bộ Công an khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021; 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc. Tối cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Tự hào người chiến sỹ CAND” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ CAND lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.