Hội nghị WHO lần 63: Sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng

ANTĐ - Hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lần thứ 63 đã khai mạc tại Hà Nội sáng 24-9, quy tụ sự tham gia của gần 350 đại biểu đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 Bộ trưởng Y tế các nước trong khu vực. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ đưa ra những chiến lược, nghị quyết và kế hoạch hành động hiệu quả mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với nhân dân các quốc gia thành viên cũng như góp phần tích cực vào công tác phát triển ngành y tế khu vực.

Tại phiên khai mạc, TS. Shin Young-soo, Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá, ngăn chặn và đẩy lùi việc hút thuốc lá. Chiều cùng ngày, cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra “Diễn đàn cấp cao về Bảo hiểm Y tế toàn dân” do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và TS. Shin Young-Soo đồng chủ trì, với sự chia sẻ kinh nghiệm của các trưởng đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...