Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mexico: Nỗ lực ngăn ngừa khủng hoảng nợ

ANTĐ - Diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-6 tại thành phố Los Cabos, Mexico, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 7 của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) xoay quanh chủ đề chính là cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, cũng như các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Tham dự hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hối thúc các nước thành viên G20 nỗ lực duy trì và củng cố đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém đồng thời tập trung vào tăng trưởng kinh tế chứ không chỉ là những chính sách khắc khổ. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu có thể khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Khu vực đồng tiền chung châu Âu là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, trong khi một số thành viên G20 như Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia, Hy Lạp đã và đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng nợ khu vực eurozone. 

Các nhà lãnh đạo G20 bước vào Hội nghị năm nay khi phần nào gỡ bỏ “nỗi sợ hãi nhất” về kết quả cuộc bầu cử ở Hy Lạp. Nhiều khả năng Hy Lạp sẽ tiếp tục ở lại eurozone. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn trông chờ các nhà lãnh đạo châu Âu đặt ra kế hoạch đối phó với những tác động của nền kinh tế mong manh của Hy Lạp.