Hội nghị quán triệt chuyên đề về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 22-11, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề thông tin "Một số kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX và chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP Hà Nội có Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP; đại diện chỉ huy 31 đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP và tại điểm cầu 29 Công an cấp huyện.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin về một số kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX và chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin về một số kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX và chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin về một số kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX và chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 30/10 đến 1/11/2022 đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, chuyến thăm cho thấy tính đặc biệt và tầm quan trọng thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng, hai nước, qua đó đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới …

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã thông báo Quy định số 85 ngày 7/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã thông báo Quy định số 85 ngày 7/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập

Tiếp đó, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã thông báo Quy định số 85 ngày 7/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, đồng thời đề nghị các đảng uỷ, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp uỷ chỉ đạo quán triệt đến chi bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận tư tưởng và hành động của các cấp uỷ, CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, nhất là trong xây dựng các đề án, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương và thực tiễn của đơn vị, địa phương để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tập trung tuyên truyền đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn Tết Nguyên đán 2023, vạch rõ thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023; nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân; tuyên truyền về kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và đậm nét hơn về những tiện ích và công năng, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ đến CBCS và nhân dân; các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa thông tin tích cực về lực lượng CAND, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...