Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone:

Hồi hộp từng phút

ANTĐ - Giải đấu quan trọng và có ý nghĩa nhất trong năm dành cho giới học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội sẽ chính thức được khởi động vào 14h chiều nay 30-9, với Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại trụ sở 
Báo An ninh Thủ đô.

Ảnh: QUANG THẮNG

12 tháng dường như là quãng thời gian chờ đợi quá dài cho các đội bóng để hiện thực hóa khát vọng vốn luôn được ấp ủ: khẳng định mình và trở thành số 1. Số 1 ở giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức cũng đồng nghĩa là đội bóng học sinh mạnh nhất của Hà Nội.

Đã 12 mùa giải trôi qua, khát vọng ấy của mỗi đội vẫn được ấp ủ trước mỗi mùa, để rồi như bao cuộc đấu khác, có kẻ thắng, người bại và nhà vô địch thì chỉ có một. Bước vào giải năm nay, mục tiêu của ĐKVĐ THPT Lômônôxốp là bảo vệ thành công chức vô địch, điều chưa có đội bóng nào làm được trong lịch sử 12 năm đã qua của Giải. Họ sẽ cùng với 46 đội bóng khác nuôi dưỡng những giấc mơ của riêng mình để đem tới và cống hiến tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIII - 2013 Cúp Mobifone. Con số 47 đội đăng ký năm nay cũng là một trong những con số lớn nhất. Chỉ so với năm ngoái, đã nhiều hơn 4 đội. Điều đó chứng tỏ giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức ngày càng có uy tín và sức hút mạnh mẽ với những nhà quản lý, thầy cô và đặc biệt là các em học sinh của các trường THPT toàn Thành phố.

Ngay từ lúc này, ĐKVĐ THPT Lômônôxốp, á quân THPT Nguyễn Tất Thành hay những cái tên quen thuộc như THPT Astmterdam, THPT Trần Phú, THPT Việt Đức, THPT Chuyên Ngữ và thậm chí cả những tân binh như THPT Wellspring Mùa Xuân và THPT Hà Thành… đều đang hồi hộp từng phút chờ xác định đối thủ của mình tại vòng bảng để bắt đầu chặng đường chinh phục ở phía trước.

47 đội bóng chia làm 12 bảng

Giải năm nay thu hút 47 đội bóng đá đến từ các trường THPT trong Thành phố, tăng 4 đội so với Giải năm 2012. Có 2 trường THPT ở xa trung tâm Thành phố nhưng vẫn khắc phục khó khăn cử đội bóng tham gia Giải, đó là trường THPT Tân Lập (Đan Phượng) và Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất). Ban tổ chức Giải sẽ chia 47 đội bóng thành 12 bảng thi đấu vòng loại, chọn 12 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có điểm số, chỉ số phụ cao nhất vào thi đấu ở giai đoạn 2.

Lễ khai mạc Giải sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật 6-10 tại sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ (101 đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).