Gần 1 triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT:

Hồi hộp môn Ngữ văn

ANTĐ - Với môn thi tốt nghiệp THPT năm nay đầu tiên là Ngữ văn, không ít thí sinh tỏ ra căng thẳng bởi không phải là sở trường và khối lượng kiến thức của môn này khá lớn, rất dễ “trượt tủ”. Đây chính là lý do các tin đồn xuất hiện trên trang mạng về đề thi môn này cũng như các môn được cho là điểm yếu của thí sinh năm nay.

Thí sinh Hà Nội tự tin trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2012


Đề thi giả vẫn hút người xem

Với tâm lý lo lắng và muốn dựa dẫm vào những tin đồn về đề thi dù không chính thống trước giờ G, không ít thí sinh thời điểm này đang tranh thủ lên mạng và trao đổi với bạn bè về thông tin lộ đề thi. Không ít thí sinh truyền cho nhau một loạt tin nhắn rác, gây tâm lý bất an về nội dung của đề thi môn thi đầu tiên vào sáng 2-6 như sẽ ra vào tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”, nghị luận xã hội biến đổi khí hậu trái đất. Đặc biệt, trước tâm lý phần lớn thí sinh đều lo lắng với hàng loạt những số liệu, ngày giờ, sự kiện của môn Lịch sử, các cư dân mạng đã không ngần ngại chế ra đề thi Lịch sử có hình thức khá giống đề thi thật để thu hút thí sinh vào trang mạng của mình. Đề thi môn Lịch sử này đặt ra các thông tin nhằm gây cười như chi tiết yêu cầu thí sinh nêu tên họ những người đã hy sinh trong chiến tranh thế giới lần thứ II...

Có thể thấy với các thông tin như vậy nếu các thí sinh trông chờ vào đó để định đoán đề thi thì sẽ rất lãng phí thời gian thay vì nghỉ ngơi hay tập trung vào ôn lại những nội dung môn học chưa chắc chắn. Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, công tác làm đề thi và in sao đề thi luôn là khâu được chú trọng nhất để đảm bảo an toàn với một đề thi có tính bảo mật cao nên khả năng lộ lọt đề thi gần như không thể xảy ra. Đặc biệt, quy định xử lý đối với các sai phạm liên quan đến đề thi cũng được đặt ra với mức cao nhất như đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm như làm lộ đề thi, mua, bán đề thi, đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi trong lúc đang thi...

Một đề thi giả trên mạng trước ngày thi

Tăng cường xử phạt giám thị 

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là quy định ràng buộc trách nhiệm của giám thị với những sai phạm của thí sinh. Với hàng loạt các môn thi thuộc khối xã hội, khả năng sử dụng phao thi đối với thí sinh mùa thi này rất lớn. Để tránh tình trạng này, bà Bùi Thị Minh Nga, Chủ tịch Hội đồng thi trường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết, các giám thị đều được phổ biến, trong trường hợp phát hiện thí sinh sử dụng phao thi trong phòng thi thì ngoài việc lập biên bản thí sinh đó, giám thị phòng thi này cũng liên đới chịu trách nhiệm. Chính vì vậy, các giám thị sẽ phải nâng cao trách nhiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh ý thức thí sinh phòng thi mình trước khi bắt đầu làm bài thi.

Ngoài ra, trong buổi làm thủ tục thi sáng 1-6, các thí sinh đều được nhấn mạnh về quy định với những trường hợp vi phạm quy chế là chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài của mình bằng bất cứ hình thức nào sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi, trong đó bao gồm cả việc chuyển giấy nháp, bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp, bài thi của thí sinh khác. Việc đi muộn quá giờ quy định cũng được các hội đồng thi phổ biến kỹ và nhắc thí sinh về việc tuyệt đối không được sử dụng hay mang điện thoại di động vào phòng thi...