SEA Games 31

Hồi hộp cái tên 'mở hàng' HCV cho chủ nhà Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhảy cầu, bóng ném bãi biển, điền kinh hay kurash là những môn thi sớm hứa hẹn mang về những tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

SEA Games 31 khai mạc vào tối 12-5, nhưng từ trước đó, nhiều môn thi như bóng đá, bóng ném, nhảy cầu, cờ vua, đua thuyền, kickboxing, kurash, pencak silat... đã khởi tranh.

Đội tuyển Kurash Việt Nam từng thắng lớn tại SEA Games 30 với 7 HCV

Đội tuyển Kurash Việt Nam từng thắng lớn tại SEA Games 30 với 7 HCV

Võ sỹ Kurash Trần Thị Thanh Thuỷ (phải) cùng đồng đội đặt mục tiêu 5 HCV tại SEA Games 31

Võ sỹ Kurash Trần Thị Thanh Thuỷ (phải) cùng đồng đội đặt mục tiêu 5 HCV tại SEA Games 31

Kurash được xem là "mỏ vàng mới" của thể thao Việt Nam. Ở SEA Games 30 năm 2019, Kurash Việt Nam xuất sắc đứng nhất toàn đoàn với 7 HCV. Đến với SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển với 18 VĐV đặt mục tiêu giành 5 HCV trong tổng số 10 hạng cân thi đấu.

Các trận đấu Kurash sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-5 tại Nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội), hứa hẹn mang đến "cơn mưa vàng" cho thể thao Việt Nam.

Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam với 9 VĐV lần lượt tranh tài từ ngày 8 đến 11-5 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Dù chỉ đặt mục tiêu có huy chương song Ngô Phương Mai cùng các đồng đội vẫn tham vọng cạnh tranh HCV với đối thủ mạnh Malaysia, Thái Lan và Singapore.

Đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam nỗ lực tập luyện để bảo vệ tấm HCV SEA Games ngay trên sân nhà

Đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam nỗ lực tập luyện để bảo vệ tấm HCV SEA Games ngay trên sân nhà

Trong khi đó, bóng ném bãi biển nam thi đấu từ ngày 6 đến 11-5 tại bãi biển Tuần Châu (Quảng Ninh) nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn khi Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games.

Kick-boxing diễn ra tại Bắc Ninh cũng hứa hẹn mang về những tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở SEA Games này.

4 gương mặt được kỳ vọng giành HCV cho kick-boxing Việt Nam là Huỳnh Văn Tuấn, Dương Danh Hoạt, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga.

Bắt đầu từ ngày 14-5, "mỏ vàng" điền kinh sẽ xuất trận, trong đó Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ "mở hàng" thành công cho đội nhà ở nội dung 1.500m sở trường.

Trong 6 ngày tranh tài, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 65 VĐV sẽ thi đấu ở 40/45 nội dung, đặt mục tiêu góp 16-18 HCV cho chủ nhà Việt Nam.