Hối hận vì đốt pháo mừng sinh nhật

ANTĐ - Màn mừng sinh nhật “khác người” bằng hàng chục tiếng pháo đã khiến Tài vướng vào vòng lao lý.

Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tài (SN 1992, ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tài

Theo thông tin ban đầu, tối 24-1, Nguyễn Văn Tài được anh Đỗ Đặng Kiên (SN 1987, ở cùng xã) rủ đi hát karaoke tại quán AMIGO, địa chỉ ở khu vực cầu 72, xã Vân Côn. Tại đây, Tài đã làm quen với một số người bạn của Kiên, trong đó nam thanh niên tên Phương (quê ở Thanh Oai, Hà Nội).

Biết hôm đó là sinh nhật Tài, Phương đã ra xe ô tô lấy tặng Tài 1 hộp pháo nổ, bên trong chứa 36 quả pháo có trọng lượng khoảng 1kg. Sau đó, Tài cầm hộp pháo ra ven đường Tỉnh lộ 423, thuộc địa phận thôn Phương Quan, xã Vân Côn rồi châm lửa đốt.

Thấy dàn pháo phụt từng quả lên cao, sau đó phát nổ, người dân ở gần đó đã kéo đến xem. Trước khi bỏ đi, Tài đã mang vỏ hộp pháo vứt xuống bãi rác ven sống Đáy.

Hiện CAH Hoài Đức đang tiếp tục củng cố tài liệu, điều tra mở rộng vụ án,  xác định vai trò của các đối tượng liên quan.