"Hội đồng quản trị công ty VPF làm 4 năm không nhận 1 đồng lương"

ANTĐ - "Các thành viên HĐQT làm việc suốt 4 năm qua nhưng chưa lấy đồng thù lao nào của VPF. Thậm chí chi phí đi họp hành đều tự bỏ tiền túi ra vì tâm huyết với bóng đá Việt Nam", ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, diễn ra ngày 19-12 tại Hà Nội.

Theo báo cáo kinh doanh được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, tính đến ngày 19-12, dự kiến kết quả tài chính năm 2015 của Công ty VPF như sau: Doanh thu 101 tỉ 498 triệu đồng, chi phí 101 tỷ 235 triệu đồng, lợi nhuận 245 triệu đồng. Năm 2016, VPF dự kiến thu về 122 tỉ đồng, tổng chi dự kiến 120 tỉ đồng. Trong đó hỗ trợ CLB 22,8 tỉ đồng, hỗ trợ tài chính cho VFF 10 tỉ đồng. Lợi nhuận dự kiến đạt 1,8 tỉ đồng.

"Tôi rất ấn tượng với những con số doanh thu của Công ty VPF. Như thế này thì các CLB yên tâm rồi", ông Nguyễn Trọng Hoài - GĐĐH đội Thanh Hóa bày tỏ sau khi nghe VPF báo cáo tài chính và ý kiến này nhận cũng được sự tán dương của các đại biểu dự Đại hội.

"Hội đồng quản trị công ty VPF làm 4 năm không nhận 1 đồng lương" ảnh 1

Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng

Chia sẻ về vấn đề tài chính, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng cho biết mục tiêu của VPF là hoạt động đạt được kết quả cao nhất, thu càng nhiều sẽ có càng nhiều tiền hỗ trợ cho các CLB. Ông nói: "VPF hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà có nhiều nguồn thu sẽ hỗ trợ các CLB và VFF nên lợi nhuận không cao không có vấn đề gì, quan trọng là trong năm qua VPF đã hoạt động rất hiệu quả. Các thành viên HĐQT VPF làm việc suốt 4 năm qua nhưng chưa lấy đồng thù lao nào của VPF. HĐQT đi họp hành tự bỏ tiền túi ra vì tâm huyết với bóng đá Việt Nam".

Ông Võ Quốc Thắng đồng thời tiết lộ cuộc làm việc với nhà tài trợ V-League 2016 vừa qua thành công ngoài mong đợi: "Đại diện Công ty Toyota Việt Nam nói với tôi rằng sau mùa giải 2015, tài trợ cho V-League đạt kết quả hơn kế hoạch mong đợi của họ. Vì thế năm 2016, Toyota sẽ tiếp tục tài trợ cho V-League, với số tiền lớn hơn mùa 2015. Ngày 24-12 tới, hai bên sẽ đặt bút ký hợp đồng tài trợ này".

Cũng theo đại diện VPF, một bước đột phá mới ở mùa 2016 là việc toàn bộ các cầu thủ, HLV, giám sát, trọng tài, thành viên ban tổ chức... tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đều sẽ được đóng bảo hiểm, với tổng giá trị gói bảo hiểm hơn 10 tỉ đồng. Đặc biệt, VPF sẽ không phải trả 1 đồng nào vì hợp đồng này sẽ đổi lấy 2 năm quảng bá thương hiệu cho đối tác này. Danh tính công ty bảo hiểm dự kiến cũng sẽ được công bố ngày 24-12 tới.