Hội đồng Liên bang Nga sẽ xem xét việc thu hồi lệnh sử dụng quân sự ở Ukraine

ANTĐ - Chương trình nghị sự của phiên họp toàn thể lần thứ 357 của Thượng viện sẽ thảo luận tất cả 40 mục.
Hội đồng Liên bang Nga sẽ xem xét việc thu hồi lệnh sử dụng quân sự ở Ukraine ảnh 1

Hội đồng Liên bang Nga


Thứ 4 (25/6) Hội đồng Liên bang (FC) Thượng viện của Quốc hội Nga sẽ xem xét một chương trình nghị sự liên quan đến việc thu hồi giấy phép sử dụng lực lượng vũ trang trên lãnh thổ Ukraine.

Trước phiên họp, các mục đã được thảo luận tại một cuộc họp chung của ba Ủy ban thuộc FC bao gồm các vấn đề về quốc phòng và an ninh, về quốc tế, về pháp luật và hiến pháp. Theo thông tin của một thành viên Ủy ban cho biết cuộc họp chung sẽ được tổ chức theo hình thức họp kín.

Trong suốt phiên họp, chương trình nghị sự của phiên họp toàn thể lần thứ 357 của Thượng viện sẽ thảo luận khoảng 40 điểm.

Đặc biệt trong đó sẽ bao gồm một bài phát biểu dự thảo của FC được gửi tới UNESCO để lên án cách giải quyết của chính quyền Ukraina "đối với cái chết của các nhà báo Nga”. Hội đồng Liên bang cũng sẽ thu hút sự chú ý của các tổ chức quốc tế tới các trường hợp vi phạm các quyền của phương tiên truyền thông ở Ukraine.

Các thành viên Thượng viện cũng có kế hoạch phê chuẩn Hiệp ước RF với nước láng giềng Kazakhstan và một thỏa thuận với Armenia về vấn đề khí đốt.