Hội đồng Anh ở Kabul bị tấn công liên tiếp

ANTĐ - Ngày 19-8, Thủ đô Kabul của Afghanistan rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các mục tiêu của Anh quốc ở nước này.

Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công trên

Cảnh sát cho biết, 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 người nước ngoài và 5 người khác bị thương trong các vụ tấn công vào Hội đồng Anh mà lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Những kẻ tấn công liều chết đã gây ra 4 vụ nổ liên tiếp nhằm vào tòa nhà Hội đồng Anh, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 5h30 sáng 19-8 (giờ địa phương).

Sau đó nhiều tiếng súng nổ vang lên khi lực lượng an ninh đấu súng với nhóm tấn công để giành quyền kiểm soát tòa nhà. Người phát ngôn Cảnh sát Kabul, ông Hashmat Stanikzai xác nhận mục tiêu của những vụ tấn công trên là tòa nhà Hội đồng Anh ở Kartai Parwan và cho biết số thương vong có thể còn tăng.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố mục tiêu các vụ  tấn công này là 1 trung tâm văn hoá Anh và 1 nhà khách của Liên hợp quốc. Giao tranh diễn ra dữ dội tại 2 địa điểm trên giữa lực lượng Cảnh sát Afghanistan và những kẻ tấn công với xe bom, áo cài bom và vũ khí.