Hói đầu sớm, dễ bị ung thư tuyến tiền liệt

ANTĐ - Những người đàn ông hói đầu khi ngoài 40 tuổi có thể tăng nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt, theo một nghiên cứu mới.

Các chuyên gia tại Hội đồng Ung thư Victoria, Australia đã theo dõi mối liên hệ giữa tình trạng tuổi tác, rụng tóc và ung thư tuyến tiền liệt của 9.448 người đàn ông trong độ tuổi từ 40-69 trong một nghiên cứu sức khỏe. Kết quả cho thấy những người đàn ông hói đầu chủ yếu là ở tuổi 40 có nhiều khả năng phát triển ung thư khởi phát sớm, đối với một số người có thể là 50 hoặc 60 tuổi. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy những người đàn ông hói sớm cũng có nhiều nguy cơ tăng sản tuyến tiền liệt lành tính hay còn gọi là phì đại tuyến tiền liệt dẫn đến tiểu khó.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có thể là do mức độ hormone testosterone cao làm kích hoạt sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn cản sự phát triển của tóc.