Hội đàm Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Ông Biden nhượng bộ ông Putin những gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, tờ Financial Times của Anh đã nói về sự nhượng bộ ngoại giao quan trọng của Mỹ.

Tờ “Thời báo tài chính” (Financial Times) của Anh có bài bình luận cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có sự nhượng bộ ngoại giao đáng kể đối với Nga khi tuyên bố sẽ chuẩn bị một cuộc họp bàn về những lo ngại của Nga liên quan đến việc mở rộng của NATO.

Như bài báo nhận xét, chính quyền Moscow muốn Khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương cam kết từ bỏ việc mở rộng sang phía đông và kiềm chế việc tăng cường lực lượng đồn trú ở các nước giáp biên giới với Nga, có thể được sử dụng để tấn công nước này.

Bài báo nhận định, việc ông Biden đề cập đến khả năng tìm kiếm một sự thỏa hiệp với Moscow ở Đông Âu sẽ khiến nhiều thành viên NATO và đồng minh Đông Âu của Mỹ sợ hãi, những nước này lo ngại ông Putin sẽ dùng biện pháp đe dọa sử dụng vũ lực để giành được sự nhượng bộ liên quan đến việc hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Hội đàm Thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa hai ông Putin và Biden đã diễn ra vào ngày 07/12
Hội đàm Thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa hai ông Putin và Biden đã diễn ra vào ngày 07/12

Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ngày cụ thể dự kiến diễn ra "cuộc gặp cấp cao" nói trên sẽ được công bố vào cuối tuần làm việc. Ngoài Nga và Mỹ, cuộc họp thượng đỉnh sẽ có sự tham dự của ít nhất 4 "đồng minh chủ chốt" của Washington.

Mặc dù ông Biden không nói rõ đó là những đồng minh nào nhưng người ta có thể dự đoán được đó có thể là Đức, Pháp, Anh và Italia, những nước mà trước cuộc điện đàm với ông Putin, ông Biden đã gọi điện để tham vấn với các vị nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, cuộc gặp sẽ thảo luận về những lo ngại trong tương lai mà phía Nga đề cập đến, liên quan đến việc mở rộng Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Được biết, cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden diễn ra vào ngày 07/12.

Trong cuộc họp kéo dài gần hai giờ đồng hồ, Tổng thống Putin nói với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ rằng "lằn ranh đỏ" của Nga là việc NATO tiếp tục bành trướng sang phía đông và triển khai vũ khí tấn công ở Ukraine.

Về phần mình, ông Biden đe dọa Mỹ sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev và củng cố sườn phía đông của NATO, để đáp trả những hành động tập trung binh lực của Nga trên biên giới giáp với Ukraine, mà phương Tây cáo buộc là ‘âm mưu xâm lược” đối với quốc gia láng giềng.

Được biết, giới truyền thông luôn đánh giá rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn là người chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, bất kể là trong các cuộc điện đàm hay gặp gỡ trực tiếp.

Vào hồi tháng 1-2021, ngay khi ông Joe Biden vừa lên nhậm chức, ông Putin đã có cuộc gọi chúc mừng và ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã đồng ý gia hạn Hiệp ước STARS-3, ngay trước khi nó hết hạn, bất chấp việc người tiền nhiệm Donald Trump đã cương quyết từ chối.

Lần thứ hai là ngay sau cuộc gặp với ông Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ hồi tháng 6 năm nay, ông Joe Biden đã lập tức loại bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga mang tên “Dòng chảy phương Bắc - 2” (Nord Stream 2), bất chấp sự phản đối của nhiều chính khách Mỹ và hàng loạt đồng minh quan trọng như Anh, Ba Lan, Ukraine.