Hội báo xuân Thái Nguyên 2013 gắn với lễ Hội đình-đền-chùa Cầu Muối

ANTĐ - Sáng 13-2 (tức mồng 4 tháng Giêng âm lịch), Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Phú Bình đã tổ chức Hội báo Xuân Quý Tỵ 2013 gắn với lễ Hội đình-đền-chùa Cầu Muối tại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên vào dịp đầu xuân và gắn với các lễ hội nhằm đưa báo chí về cơ sở, phục vụ nhân dân và bạn đọc trong tỉnh.
Tham dự lễ cắt băng khai mạc có đồng chí Trần Gia Thái, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các ban ngành và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Theo Ban tổ chức, Hội báo xuân năm 2013 quy tụ trên 1.000 ấn phẩm báo xuân-báo Tết của các cơ quan báo chí trong cả nước. Bên cạnh việc trưng bày các ấn phẩm báo chí, Hội báo Xuân cũng trình chiếu và giới thiệu nhiều tác phẩm báo chí chọn lọc có chất lượng cao, đặc biệt là các tác phẩm viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, tuyên truyền về chủ quyền, biển đảo quê hương...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và du khách tham quan
gian trưng bày báo tại Hội Báo xuân Thái Nguyên năm 2013

Tham gia vào Hội báo Xuân Quý Tỵ Thái Nguyên 2013, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã gửi hàng trăm ấn phẩm báo xuân của các cơ quan báo chí Thủ đô để trưng bày, giới thiệu với bạn đọc Thái Nguyên, như: Báo Hà Nội mới, Báo An ninh Thủ đô, Báo Kinh tế & Đô thị, bBáo Lao động Thủ đô, Báo Quốc phòng Thủ đô, Cựu chiến binh Thủ đô, Tạp chí Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Giáo dục Thủ đô...
Sau khi kết thúc Hội báo Xuân, toàn bộ ấn phẩm sẽ được chuyển về nhà văn hóa các thôn xóm của huyện Phú Bình nhằm phục vụ đông đảo nhân dân địa phương. Ngay sau lễ cắt băng khai mạc Hội báo Xuân 2013 là phần đánh trống khai hội cụm di tích đình-đền-chùa Cầu Muối, một quần thể di tích tâm linh, tín ngưỡng của huyện Phú Bình. Di tích đình-đền-chùa Cầu Muối nằm tại xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, huyện Phú Bình gồm 1 ngôi đình, 1 ngôi chùa và 2 ngôi đền, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80 km. Di tích đình-đền-chùa Cầu Muối có thế tựa sơn, cảnh mây núi bao phủ, gió mát quanh năm. Cụm di tích được xây dựng từ năm 1719 vào thời Hậu Lê, đời vua Lê Dụ Tông.

Tin cùng chuyên mục