Học viện CSND tăng cường 500 học viên cho CATP Hà Nội

ANTD.VN - Sáng nay 16-1, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cho CATP Hà Nội đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thiếu tướng PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi lễ.

Lãnh đạo Học viện CSND cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng dự còn có Đại tá Vũ Tiến Ỉnh,  Phó cục trưởng Cục đào tạo Bộ Công an. Về phía CATP Hà Nội có Thượng tá Đinh Quang Thái, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng phòng CSGT.

Thực hiện Quy chế phối hợp ngày 7-11-2013 giữa CATP Hà Nội và Học viện CSND; cùng đề nghị của CATP Hà Nội về việc tăng cường học viên, phối hợp cùng Công an Hà Nội để đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn Thủ đô, Giám đốc Học viện CSND đã có Kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân, tăng cường 500 học viên cho CATP Hà Nội.

Thiếu tướng PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó giám đốc Học viện CSND phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó giám đốc Học viện CSND cho biết: Ban Giám đốc Học viện quyết định cử 500 học viên D40 tăng cường cho CATP Hà Nội nhằm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, học viên Học viện CSND, góp phần đảm bảo ANTT nói chung và TTATGT tại Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Thượng tá Đinh Quang Thái, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Lễ xuất quân

Việc tăng cường, tham gia phối hợp cùng Công an Hà Nội đảmbảo TTATGT giúp cho cán bộ, học viên nhận thức rõ hơn nữa chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện phương châm giáo dục đi đôi với thực hành để nâng cao kiến thức thực tiễn, trực tiếp tham gia giải quyết các tình huống xảy ra trong việc giữ gìn ANTT, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ ANQG và đảm bảo TTATXH.

Thiếu tướng Đặng Xuân Khang cũng yêu cầu các cán bộ, học viên tham gia tăng cường trong đợt này tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của lãnh đạo các cấp CATP Hà Nội và lãnh đạo Học viện CSND; thực hiện nghiêm các chế độ điều lệnh, kỷ luật kỷ cương tại đơn vị tăng cường đồng thời tích cực học hỏi, đúc rút kinh nghiệm thực tế phục vụ cho nghiên cứu và học tập.

Các đồng chí lãnh đạo Học viện CSND, Cục đào tạo Bộ Công an và CATP tham dự Lễ xuất quân

Tại lễ ra quân, Thượng tá Đinh Quang Thái, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội bày tỏ, trong những năm qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị chức năng của Bộ Công an, nhất là Học viện CSND, công tác giáo dục, đào tạo của CATP đã có những bước chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Có 500 học viên Học viện CSND tham gia nhân nhiệm vụ tăng cường cho CATP Hà Nội đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Đối với các học viên tăng cường về CATP Hà Nội, Thượng tá Đinh Quang Thái nêu rõ, đây là cơ hội tốt để các đồng chí phát huy được những kiến thức đã học tập trong trường. Tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô rất đa dạng và phức tạp, và đó cũng chính là môi trường tốt để các học viên có dịp cọ sát, bồi bổ thêm nhiền kiến thức thực tiễn.

Thượng tá Đinh Quang Thái cũng yêu cầu các học viên phải chấp hành nghiêm túc những nội quy, quy chế của đơn vị, của nhà trường và CATP; chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh nội vụ; điều đội ngũ CAND; thái độ tác phong, văn hóa ứng xử đúng mực với nhân dân.

Ngay trong sáng nay, các đơn vị thuộc CATP đã đón nhận các học viên tăng cường, hướng dẫn để bắt tay ngay vào nhiệm vụ.