Học viện CSND: Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành mới

ANTĐ - Ngày 17-8, lễ khai giảng hệ đào tạo sau đại học năm 2012 và công bố quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý nhà nước (QLNN) về TTATXH đã diễn ra tại Học viện Cảnh sát nhân dân, cơ sở đào tạo sau đại học đầu tiên của ngành công an. Năm nay, Học viện đón nhận 63 nghiên cứu sinh khóa 17 và 275 học viên cao học khóa 21.

Qua 20 năm thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý đào tạo hệ sau đại học, Học viện Cảnh sát nhân dân đã đào tạo hơn 1.000 thạc sĩ và hơn 100 tiến sĩ là cán bộ trong các lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Tòa án...  

Chương trình đào tạo của Học viện giúp nâng cao kiến thức cơ sở và liên ngành, bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Qua đó, nhiều đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã và đang giữ những cương vị lãnh đạo quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng và cơ quan nhà nước nói chung.

Cũng trong lễ khai giảng hệ sau đại học năm 2012, đại diện Bộ   GD-ĐT đã công bố và trao quyết định mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ QLNN về TTATXH cho Học viện.