“Học trò cưng” của Falko Goetz?

(ANTĐ) - HLV như Riedl hay Calisto khi còn làm việc ở đội tuyển Việt Nam luôn có vài cầu thủ “con cưng”. Những mối quan hệ như thế tác động khá lớn vào cách xây dựng cũng như cách vận hành đội tuyển của họ.
Và lúc này, người ta đang đặt câu hỏi xem dưới thời một người thực dụng như Goetz, ai đủ khả năng lọt vào mắt xanh của ông (?!)
 HLV Goetz luôn đề cao tinh thần tập thể
 HLV Goetz luôn đề cao tinh thần tập thể
Khi nhắc đến HLV Alfred Riedl là người ta có thể nghĩ ngay đến học trò cưng - tiền đạo Phan Thanh Bình. Khi đó, bất luận Thanh Bình chơi tốt hay dở, anh đều có tên trên tuyển, và đều là lựa chọn hàng đầu của ông thầy người Áo. Tất nhiên, Thanh Bình là một cầu thủ đã để lại nhiều dấu ấn nhưng anh không phải là mẫu tiền đạo đa năng như kiểu Công Vinh, nên mặc dù có duyên ghi bàn, Thanh Bình thường xuyên gây thất vọng trên hàng công đội tuyển và rồi cũng không còn chỗ đứng khi ông Riedl ra đi. Đến thời HLV Calisto, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng có rất nhiều cầu thủ cưng, trong đó có những học trò của ông từ thời còn ở ĐT.LA như Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng… Đặc biệt, trong số này, có 2 người được ông gọi là “con trai”, là Thành Lương và Trọng Hoàng. Không khó để thấy ông Calisto luôn dành tình cảm đặc biệt cho những cầu thủ này. Và cũng từ họ, lối chơi của ĐTVN hay của ĐT U23 được hình thành. Còn nhớ, ở SEA Games 25 trên đất Lào, Thành Lương được ông Calisto tín nhiệm giao hẳn băng Đội trưởng, còn Trọng Hoàng đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh tuyến giữa. Có thể thấy, tương quan mối quan hệ giữa thầy và trò cưng quyết định nhiều đến việc hình thành bộ khung của đội bóng. Điều này khiến dư luận đang đặt câu hỏi về việc liệu ai sẽ là học trò cưng của tân HLV Falko Goetz. Sẽ lại là Công Vinh, Thành Lương hay Trọng Hoàng? Khi được hỏi, chính ông Goetz cũng thừa nhận ở ĐTVN bây giờ, 3 cầu thủ này khiến ông ấn tượng nhất cả về kỹ năng lẫn thái độ chuyên nghiệp. Sau mỗi buổi tập ở Thành Long, ông Goetz cũng thường xuyên trò chuyện riêng với những cầu thủ này. Điều đó cho thấy nhà cầm quân người Đức cũng có 1 tình cảm đặc biệt dành cho họ. Chỉ có điều, có một sự thật là với ông Goetz, khái niệm “học trò cưng” chưa bao giờ tồn tại trong 14 năm cầm quân chuyên nghiệp của mình, từ Hertha Berlin, 1860 Munich cho đến Holstein Kiel. “Với tôi, học trò cưng chính là tập thể. Tôi sẽ chẳng có sự thiên vị dành cho bất cứ ai, nếu cầu thủ đó không có chuyên môn đạt yêu cầu và thái độ tốt khi bước ra sân”, ông Goetz khẳng định. Rõ ràng, càng ngày, Falko Goetz càng mang tới cho người hâm mộ Việt Nam những ấn tượng đặc biệt qua những phát biểu của mình. Khi ngôi sao trong đội tuyển không phải là vài cá nhân, mà là sức mạnh tập thể, thì người ta có quyền tin vào những điều kỳ diệu từ chiến lược gia người Đức.
Vòng loại thứ nhất World Cup 2014, Việt Nam - Macau (Trung Quốc)
Macau thể hiện quyết tâm cao
Theo thông tin từ LĐBĐ Macau, vào ngày     27-6 tới, đội tuyển Macau với 18 tuyển thủ do ông Leung Sui Wing làm HLV trưởng sẽ đặt chân tới TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng sơ loại World Cup 2014. Xếp dưới Việt Nam tới 50 bậc trên BXH FIFA cộng với chuỗi thành tích không mấy khả quan gần đây, rõ ràng Macau không được đánh giá cao trong cuộc đọ sức với thầy trò HLV Falko Goetz.

Tuy nhiên, với những tăng cường lực lượng từ các cầu thủ đến từ đại lục, Hồng Kông và đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch từ Bồ Đào Nha, đội tuyển Macau đã cho thấy khả năng tiềm tàng để tạo ra những bất ngờ. Trong số các gương mặt đến từ Bồ Đào Nha trong đội hình đội tuyển Macau có thể nhắc tới tiền vệ Amorim Da Silva Hung Luis Manuel, hiện khoác áo CLB Windsor Arch Ka I tại giải VĐQG Macau; tiền vệ De Sousa Cheung Geofredo đang thi đấu cho CLB CD Monte Carlo tại giải VĐQG Macau; hoặc Cheang Cheng Ieong Paulo tiền vệ Bồ Đào Nha gốc Macau, đang thi đấu cho CLB CD Lampak tại giải Macau. Ông Leung Sui Wing, HLV trưởng đội tuyển Macau cũng  từng là thủ quân của đội tuyển Hồng Kông, đội bóng đã gây bất ngờ lớn khi  loại đội tuyển Trung Quốc khỏi vòng loại World Cup 1986 bằng thắng lợi 2-1 ngay tại Bắc Kinh. Chính vì vậy, trong chuyến hành quân đến Việt Nam lần này, thầy trò HLV Leung Sui Wing chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất cao để thể hiện khả năng của mình.

 Theo lịch trình dự kiến, đội tuyển Macau sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào lúc 16h45 ngày 27-6-2011. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Macau sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất vào 19h15 ngày 29-6-2011. Trận lượt về giữa 2 đội diễn ra tại Macau vào ngày 3-7-2011.