Học sinh tiểu học chỉ cần mang 6-9 cuốn sách, vở mỗi ngày

ANTD.VN - Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, dựa theo danh mục sách tối thiểu đối với mỗi học sinh tiểu học năm học 2016-2017, các Sở GD-ĐT cần chỉ đạo các nhà trường, giáo viên quan tâm hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh sử dụng sách, vở hàng ngày để các em không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường. 

Bộ GD-ĐT khuyến khích những nơi có điều kiện bố trí cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp; xây dựng tủ sách lớp học, tổ chức cho học sinh đọc sách thường xuyên phù hợp với điều kiện thực tế. Các trường tiểu học cần quan tâm xây dựng tủ sách dùng chung, bảo đảm tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa để học tập từ đầu năm học mới. Theo danh mục sách tối thiểu của Bộ GD-ĐT, mỗi học sinh lớp 1, 2, 3 có 6 quyển sách, vở; mỗi học sinh lớp 4, 5 có 9 quyển.