Học sinh Thủ đô đạt nhiều thành tích vượt trội

ANTĐ - Ngày 22-5, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã tuyên dương 900 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2011-2012, trong đó đặc biệt nhấn mạnh và biểu dương các em học sinh đạt thành tích xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức như Nguyễn Hà Phương, lớp 5C trường Tiểu học Bát Tràng, mồ côi mẹ từ 26 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 5 năm liên tục đạt học sinh giỏi toàn diện. 

Năm học 2011-2012, giải nhất kỳ thi viết chữ đẹp thành phố, giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện và tham gia thi Olympic tiếng Anh toàn quốc. Cũng theo ông Nguyễn Hữu Độ, năm học vừa qua, học sinh Thủ đô đã gặt hái được thành tích xuất sắc với nhiều  giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm vừa qua, với 125 giải, trong đó có 10 giải nhất, 33 giải nhì, 53 giải ba và 29 giải khuyến khích, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu toàn quốc không chỉ về số lượng giải mà còn đứng đầu về số giải nhất. Hà Nội cũng góp mặt 3 học sinh giỏi lớp 12 trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý và Hoá học sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.

Tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế tại Nam Phi, đoàn Hà Nội gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải với 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Điều đặc biệt của Lễ tuyên dương năm nay là thành tích xuất sắc của 3 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với giải nhất lĩnh vực Kỹ thuật điện và Cơ khí tại Hội thi sáng tạo Khoa học và kỹ thuật Quốc tế (Intel ISEF) 2012 vừa diễn ra tại nước Mỹ. 

Tin cùng chuyên mục