Học sinh Thủ đô bế giảng với thông điệp yêu nước và hòa bình

ANTĐ - Ngày 19-5, nhiều trường THPT ở Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2013-2014. Buổi lễ diễn ra đặc biệt trang trọng khi học sinh cùng nhau xếp hình Tổ quốc và gửi thông điệp hòa bình tới thế giới. 

Hình ảnh Tổ quốc nổi bật trong các trường học Thủ đô

Tại trường THPT Hà Nội - Amsterdam, hơn 700 học sinh đã thể hiện tinh thần “Hướng về biển đảo” với việc xếp hình tạo thành bản đồ Việt Nam có đầy đủ hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đảo Phú Quốc. Bà Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cực lực phản đối Trung Quốc đã có những hành động xâm phạm vùng biển của Việt Nam, đồng thời đưa ra lời kêu gọi với “Thông điệp hòa bình” tới toàn thể giới giáo chức, học sinh, sinh viên và nhân dân các nước, các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới hãy tích cực ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình. 

Tương tự, tại trường THPT Kim Liên chiều 19-5, lễ bế giảng được tổ chức đúng vào ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu đất nước cho học sinh, đồng thời nâng cao hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước bằng hình ảnh đất nước Việt Nam trong màu cờ đỏ sao vàng được xếp hình từ hàng trăm học sinh THPT Kim Liên.

Tin cùng chuyên mục