Học sinh lớp 10 thể hiện ý thức trách nhiệm cá nhân với đất nước

ANTĐ - Sáng 23-6, hơn 70.000 học sinh Thủ đô đã hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT. Đề thi Ngữ văn năm nay không ngoài vấn đề thời sự khi yêu cầu học sinh suy ngẫm về chiến tranh và trách nhiệm cá nhân với đất nước.

Thời tiết mát mẻ trong buổi sáng 23-6 giúp thí sinh bớt căng thẳng về kỳ thi có tính chất cạnh tranh lớn không kém kỳ thi đại học để được vào các trường công lập. Tuy nhiên vào thời điểm tập trung trước giờ thi, trời chuyển mưa to khiến nhiều trường phải cho thí sinh vào phòng thi sớm, rút ngắn thủ tục buổi khai mạc.

Buổi thi đầu tiên diễn ra trong 2 tiếng nhưng với nhiều thí sinh dự thi tại hội đồng thi trường THPT Việt Đức với đề thi này các em chỉ cần 90 phút để hoàn thành và sử dụng nốt thời gian còn lại để soát bài. Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh THCS Nguyễn Du cho biết, mới bước vào kỳ thi, tâm trạng rất lo lắng, tuy nhiên đề thi nằm trong chương trình được ôn tập, vừa sức, không quá khó. “Tuy nhiên, đề thi cũng có một hai câu hỏi khó, đòi hỏi phải vận dụng tư duy. Nếu không theo dõi thời sự về tình hình biển Đông sẽ khó vận dụng kiến thức thực tiễn để hoàn thành được bài thi” – Nguyễn Ngọc Diệp cho biết.

Thí sinh vui mừng vì đề Ngữ văn không quá khó


Ở phần I, 7 điểm, câu hỏi được cho là chiếm nhiều điểm nhất là viết một đoạn văn 15 câu làm rõ tình cảm sâu nặng của bé Thu đối với cha trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của tác giả Nguyễn Quang Sáng. Câu này theo một giáo viên ngữ Văn ở Hoàn Kiếm cho rằng khá dễ vì học sinh được ôn rất kỹ về nội dung này trong tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng. Tuy nhiên, học sinh có thể lúng túng với câu hỏi mở rộng hơn khi phải nêu một tác phẩm khác cũng có nhân vật người cha vì chiến tranh xa cách, khi trở về, đứa con trai cũng hoài nghi, xa cách. Đây được cho là tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Điều thú vị là thay vì phần tích các tác phẩm này, câu hỏi yêu cầu học sinh liên hệ hoàn cảnh của nhân vật để đưa ra suy ngẫm của mình về chiến tranh.

Trong phần II, mặc dù đoạn trích bài thơ Nói với con được trình bày ngay trong câu hỏi nhưng nếu học sinh không nắm được toàn bộ tác phẩm này thì cũng khó có thể trả lời được câu hỏi thứ 3, dưới dạng nghị luận xã hội, đòi hỏi học sinh trình bày về cội nguồn của mỗi con người và qua đó thấy được trách nhiệm cá nhân trong tình hình đất nước hiện nay.

Đề thi Ngữ văn đề cập đến tình thời sự của đất nước


Bùi Công Duy, học sinh trường THCS Lê  Ngọc Hân chia sẻ, đề thi khá dễ, sát với chương trình. “Đề thi mang tính thực tiễn, đòi hỏi có kiến thức thực tế xã hội. Ngoài ra, an ninh trật tự phòng thi rất nghiêm, giám thị nghiêm túc. Các bạn trong phòng thi làm bài trật tự, không có tình trạng lộn xộn, nhắc bài nhau” – Bùi Công Duy nhận xét.

Có mặt ngay ở cổng hội đồng thi thi, cô giáo Phạm Thị Hương, giáo viên Văn trường THCS Nguyễn Du chờ học sinh của mình kết thúc buổi thi để có thể giải đáp ngay phần làm bài của các bạn. Theo nhận xét của cô Phạm Thị Hương, đề thi vừa sức học sinh, đề cập đến tính thời sự, rất thiết thực, những vấn đề này học sinh đã được ôn rất kỹ vì trong quá trình ôn tập, giáo viên được yêu cầu không ôn tủ, học lệch mà bao quát toàn bộ cả chương trình.

Trong chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối, môn Toán. Những thí sinh dự thi lớp chuyên sẽ tiếp tục thi môn điều kiện tiếng Anh và môn chuyên và 2 ngày tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục