Học sinh lớp 10 phát tán clip sex vì ghen tuông

ANTĐ - Liên quan đến vụ phát tán video clip có nội dung xấu tại trường Trung học phổ thông D trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội như Báo ANTĐ đã đưa, sáng 19-4, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ để xử lý hình sự một số đối tượng liên quan trước pháp luật. 

Chiếc điện thoại Lê Trọng H dùng để quay cảnh quan hệ tình dục giữa mình với AH

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã làm rõ, Nguyễn Thị Huệ T (SN 1996), trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội và AH (SN 1996) cùng là học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông D trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội đều có tình cảm với Lê Trọng H (SN 1995), trú tại tổ 13, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội (H là học sinh của trường Trung học phổ thông D và đã bỏ học từ tháng 1-2012). Do vậy, giữa T và AH nảy sinh mâu thuẫn thù ghét nhau. 

Đến 10-4, Nguyễn Thị Huệ T mượn điện thoại của một người bạn gái ở trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội và nhờ H quay cảnh quan hệ tình dục giữa H với AH để T phát tán đến các bạn học cùng trường với mục địch bôi xấu AH. Kế hoạch này đã được H đồng ý. Sau khi nhận điện thoại từ T, vào lúc 8h45 ngày 11-4, H hẹn AH vào nhà nghỉ Quang Linh trên địa bàn Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông. Tại đây, đối tượng đã dùng điện thoại di động quay cảnh quan hệ tình dục giữa mình với AH. Việc quay cảnh này đã được AH đồng ý và lưu lại để làm kỷ niệm. 

Đến 11h cùng ngày, Lê Trọng H mang chiếc điện thoại có đoạn video clip trả lại cho Nguyễn Thị Huệ T. Nữ học sinh lớp 10 này đã mang đoạn clip nói trên đến trường Trung học phổ thông D cho bạn bè xem. Sau đó, clip này đã được phát tán đến tay học sinh của trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông. 

Theo lời khai ban đầu của Lê Trọng H tại cơ quan công an, trong quá trình học tại trường Trung học phổ thông D, đối tượng này đã cùng một lúc yêu AH và Nguyễn Thị Huệ T và đã có quan hệ tình dục với cả hai nữ học sinh này. Cũng theo H, do hiện tại yêu T hơn nên H đồng ý với T quay clip sex nói trên để làm nhục AH. Thượng tá Nguyễn Duy Hùng còn cho biết thêm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã ngăn chặn được việc phát tán clip có nội dung xấu nói trên.